Thể thao

01h45 ngày 1/4, Italia vs Anh: Bại binh phục hận

Người Ý không mấy khi đá quyết liệt trong các trận giao hữu, cho dù màn nghênh đón người Anh đến đúng thời điểm HLV Antonio Conte cần một câu trả lời có sức nặng gửi tới các tifosi. Đây chính là cơ hội để Tam sư trả món nợ thua trận tại World Cup 2014...

Người Ý không mấy khi đá quyết liệt trong các trận giao hữu, cho dù màn nghênh đón người Anh đến đúng thời điểm HLV Antonio Conte cần một câu trả lời có sức nặng gửi tới các tifosi. Đây chính là cơ hội để Tam sư trả món nợ thua trận tại World Cup 2014...

Dù phải làm khách, nhưng ĐT Anh đang hướng tới trận thắng thứ 8 liên tiếp

 
ITALIA ĐÁ GIAO HỮU QUÁ TỒI
 
Italia thường đá không tốt trong các trận giao hữu. Trong 17 trận giao hữu kéo dài từ tháng 11/2011 đến nay, họ chỉ thắng vỏn vẹn… 3 lần và 2 trong số đó đến trước những đối thủ mà họ dù chả muốn đá cũng không thể không thắng (San Marino và Albania). Italia rất thích chọn những đối thủ lớn để đá giao hữu, nhưng hiếm khi nào HLV của họ điền đầy đủ tinh binh vào đội hình xuất phát.
 
Đơn cử như trận giao hữu với ĐT Tây Ban Nha tháng 3 năm ngoái. Dù gặp đối thủ lớn nhưng HLV Cesare Prandelli để cả Andrea Pirlo, Ignazio Abate, Ciro Immobile, Giorgio Chiellini… ngồi dự bị và chấp nhận thất bại 0-1. Và có vẻ như người thay thế Prandelli, HLV Antonio Conte hiện nay cũng vẫn giữ thái độ “thắng, thua không quan trọng” trước mỗi trận giao hữu.
 
Nó thể hiện thông qua phát biểu của Conte sau khi ông triệu tập đội hình cho 2 trận đấu với Bulgaria và Anh đợt này: “Tôi không ưu tiên lựa chọn đội hình mạnh cho trận giao hữu với Anh”.  50% lợi thế của người Anh trong hành trình đòi lại món nợ đã vay Italia tại World Cup vừa qua đến từ thói quen xấu này của người Ý.
 
 
Lợi thế tiếp theo cho người Anh đêm nay tiếp tục đến từ một vấn đề nội tại của ĐT Italia: Họ đang thiếu đi chất Ý trong lối chơi. Thật khó tin khi một nền bóng đá đề cao giá trị của chiến thuật như Italia thời gian gần đây lại chỉ biết dốc biên rồi tạt vào trong. Vấn đề là để thay đổi sự cứng nhắc trong lối chơi của Azzurri không phải chuyện một sớm một chiều, trừ khi thuyết phục được ông thầy siêu bảo thủ Antonio Conte thừa nhận... sự bảo thủ (chuyện không thể).
 
KHÔNG CHIẾN VỚI NGƯỜI ANH LÀ “TỰ SÁT”
 
Cho dù đêm nay hàng công Italia sẽ xuất hiện Graziano Pelle, mà xét về lý thuyết, chơi đầu tốt hơn hẳn so với 2 tiền đạo góp mặt trong trận đấu với Bulgaria, nhưng đáng tiếc cho Azzurri, Pelle lại đang bị chính người Anh bắt bài. Tại Premier League thời gian qua, Pelle mất dạng toàn tập. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của anh giảm xuống chỉ còn… 36%. nếu xét riêng kỹ năng đánh đầu, Pelle cũng chỉ đạt hiệu suất không chiến thành công ở mức 46%, tức là đều thấp hơn rất xa so với 2 trung vệ của ĐT Anh (Gary Cahill 62% và Phil Jagielka 64%).
 
Trái ngược hoàn toàn với sự bế tắc về ý tưởng của người Ý, Tam sư lại tràn trề ý tưởng nhờ sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới đang đạt phong độ tốt. Lâu lắm rồi người ta mới thấy “ngòi nổ” của ĐT Anh xuất hiện nhiều như thời điểm này. Nó có thể đến từ Harry Kane, từ Fabian Delph, Jordan Henderson hay thậm chí cả Ryan Bertrand, Kyle Walker.
 
 
Hành trang tâm lý của Italia và Anh trước trận tái ngộ đầu tiên kể từ sau World Cup 2014 cũng có sự khác biệt rất lớn. Trong khi người Ý đang hoang mang đặt câu hỏi: Liệu Italia-Conte có phải đã sai lầm khi song hành với nhau, thì ĐT Anh bước vào trận đấu này với chuỗi thành tích đáng tự hào: Toàn thắng cả 7 trận liên tiếp thời gian qua. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Tam sư có được mạch 7 trận toàn thắng.
 
Khác biệt về phong độ, tâm lý, động lực thi đấu đang mang đến rất nhiều hy vọng cho người Anh đón chờ thắng lợi thứ 8 liên tiếp của thày trò HLV Roy Hodgson. Chiến thắng sẽ vừa là câu trả lời đanh thép xác tín phong độ cao thật sự của Tam sư kể từ sau khi bị đá khỏi World Cup khá xấu hổ, vừa là màn báo thù ngọt ngào trước người Ý.
 
CON SỐ:
 
Italia chiếm ưu thế
 
Trong 25 lần đụng độ Anh, Italia chiếm ưu thế với 10 chiến thắng và chỉ thua 8 trận. Hai lần gần nhất gặp Anh ở giải đấu lớn là EURO 2012 và World Cup 2014 thì Italia cũng đều đánh bại Tam sư.
 
 
“Trận gặp Bulgaria vừa qua, cả 2 bàn thua của Italia đều tới từ những đường phản công của đối thủ. Đêm nay, chúng tôi cần phải chấn chỉnh lại khả năng đối phó với những tình huống này, bởi ĐT Anh sở hữu nhiều cầu thủ hết sức nhanh nhẹn”. - HLV Antonio Conte (ĐT Italia)
 
 “Chúng tôi đang đạt phong độ tốt kể từ sau World Cup 2014. Italia là đối thủ lớn nhất mà Anh đụng độ trong hơn nửa năm trở lại đây. Một trận đấu tốt trước Azzurri sẽ khẳng định sự trở lại của chúng tôi”. - HLV Roy Hodgson (ĐT Anh)
 
THÔNG TIN XUNG QUANH
 
- Italia: Vắng Bertolacci vì chấn thương.
- Anh: Vắng Sterling, Welbeck, Baines, Milner vì chấn thương.
- Theo châu Á, Italia chỉ thắng 3/9 trận gần đây. Tuy nhiên ĐT Anh cũng chỉ thắng 4/12 trận vừa qua theo châu Á.
- Trên sân nhà, ĐT Italia chỉ thắng 3/12 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, ĐT Anh chỉ thua 2/7 trận vừa qua theo châu Á.
- ĐT Anh chỉ thắng 1/5 trận đối đầu gần đây với Italia theo châu Á.
- 7/9 trận gần đây của ĐT Italia kết thúc với tối đa 2 bàn thắng được ghi.
 
ĐẶC BIỆT
 
Tối đa 1 bàn hiệp 1
 
4/5 trận sân khách gần đây của ĐT Anh đều không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Đêm nay với tâm thế của đội làm khách, nhiều khả năng Tam sư cũng chỉ chơi rình rập trong 45 phút đầu, nên sẽ khó có nhiều bàn thắng trong hiệp 1.
 
Tổng bàn thắng chẵn
 
8/9 trận sân khách gần đây của ĐT Anh đều kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 5/7 trận sân nhà vừa qua của Italia cũng khép lại với số pha lập công chia hết cho 2. Tin trận này sẽ khó có ngoại lệ trên.
 
 
DỰ ĐOÁN: 0-2
 
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
 
 
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)