Thể thao

01h45 ngày 13/6, sân Poljud, Croatia - Italy: Đối mặt với thách thức

Bị Croatia cầm hòa ở trận lượt đi ngay trên sân nhà và sau đó mất ngôi đầu bảng H, Italy của Antonio Conte quyết tâm thể hiện sức mạnh trong cuộc tái đấu đêm nay. Nhưng thách thức họ phải đối mặt không hề đơn giản.

Bị Croatia cầm hòa ở trận lượt đi ngay trên sân nhà và sau đó mất ngôi đầu bảng H, Italy của Antonio Conte quyết tâm thể hiện sức mạnh trong cuộc tái đấu đêm nay. Nhưng thách thức họ phải đối mặt không hề đơn giản.

 

Italy (phải) sẽ gặp nhiều khó khăn ở Croatia

Thứ nhất là không có tiền đạo nào trong tay Conte hiện tại thực sự có phong độ cao và ổn định. Việc Italy chưa có trận nào ghi quá 2 bàn ở vòng loại dù nhiều đối thủ của họ được đánh giá là rất nhẹ ký đã phần nào cho thấy điều đó.

Tất nhiên, việc Italy gặp khó khăn trong khâu ghi bàn không chỉ là vấn đề của cặp tiền đạo mà còn do hàng tiền vệ của họ chưa đủ sáng tạo nữa.

Có thể là do Italy tấn công chưa thực sự thuyết phục với sơ đồ 3-5-2 nên trước trận gặp Croatia đêm nay, Conte nói có thể cho Italy đá 4-3-3 với bộ ba tấn công dự kiến là El Shaarawy (trái), Pelle (giữa) và Candreva (phải).

Nếu đúng vậy sẽ rất đáng quan tâm bởi ngoài chuyện người ta chưa biết El Shaarawy và Pelle đá ra sao thì từ khi bắt đầu vòng loại đến giờ Conte chưa bao giờ cho Italy đá 3 tiền đạo. Và ngay với sơ đồ 3-5-2 thì có đến 4/5 trận ông dùng cặp tiền đạo đá chính là Zaza-Immobile và trận còn lại là Pelle-Immobile, nghĩa là rất ít thay đổi nhưng đấy không phải là sự ổn định mang lại hiệu quả cao.

Một vấn đề khác là Italy gặp một số vấn đề nhân sự trước trận này. Ở hàng thủ Barzagli đã rút lui vì chấn thương, thủ thành Buffon cũng chưa chắc ra sân vì đau khuỷu tay trái còn ở trung tuyến tiền vệ Marco Verratti cũng bị đau bắp chân và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Như truyền thống, Italy vẫn dựa vào nòng cốt Juventus nhưng ngoài Barzagli đã rút lui và Buffon chưa chắc đủ thể lực thi đấu thì một câu hỏi khác đặt ra là liệu những tuyển thủ Italy khác của Juve như Chiellini, Bonucci, Marchisio có thi đấu với tâm lý và thể lực tốt nhất không? Họ đều là trụ cột nhưng không ai dám chắc họ thế nào đêm nay sau khi thất bại ở chung kết Champions League.

Croatia dĩ nhiên cũng có vấn đề. Họ phải đá trên sân không có khán giả do phải chịu án phạt của UEFA vì CĐV của họ có hành vi phân biệt chủng tộc trước đó. Họ phải chơi mà không có tiền vệ trụ cột Luka Modric (chấn thương) và trung vệ Corluka (treo giò).

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà đội bóng vùng Balkan của Niko Kovac đang dẫn đầu bảng H và ghi tới 15 bàn thắng sau 5 trận. Niko Kovac đang nắm trong tay một dàn cầu thủ có chất lượng kỹ thuật tốt và khá đều trong đó vẫn có những nhân tố nổi bật như Perisic, Ivan Rakitic, Ivica Olic, Pranjic, Mandzukic… Tâm lý của đội bóng áo sọc caro thì quá tốt vì họ bất bại trước Italy trong 7 trận gần nhất và không phải chịu áp lực nào trước cuộc chiến đêm nay.

Đội hình dự kiến

Croatia: Subasic, Srna, Jedvaj, Vida, Pranjic, Olic, Brozovic, Badelj, Perisic, Rakitic, Mandzukic.
 
Italy: Buffon, Ranocchia, Bonucci, Astori, Darmian, De Sciglio, Candreva, Verratti, Bertolacci, Immobile, Pelle.
 
Dự đoán: 1-1
 
Theo Trọng Tuệ (Thethaovanhoa.vn)