Thế giới

Yêu cầu nữ sinh mặc váy ngắn, áo xẻ ngực dự... lễ tốt nghiệp

Trong một email gửi cho nữ sinh ngành y, Đại học Tự do Brussels (ULB) ở Bỉ đã yêu cầu các nữ sinh hãy mặc váy ngắn và áo có cổ xẻ sâu trong ngày lễ tốt nghiệp. Email này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội.

Trong một email gửi cho nữ sinh ngành y, Đại học Tự do Brussels (ULB) ở Bỉ đã yêu cầu các nữ sinh hãy mặc váy ngắn và áo có cổ xẻ sâu trong ngày lễ tốt nghiệp. Email này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội.

Đại học Tự do Brussels (ULB) ở thành phố Brussels, Bỉ

“Từ quan điểm thẩm mỹ, sẽ là đẹp hơn nếu các cô gái trẻ mặc váy ngắn và áo có cổ xẻ sâu”, một đoạn trong email viết. Trường cũng thêm rằng lời khuyên này là không bắt buộc. Với nam sinh, họ có thể chọn bộ com-lê cho buổi lễ, theo The Independent.

Email có nội dung nhằm hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6.2017. Nó đã được đưa ra bàn luận trên trang Facebook ULB Confessions của sinh viên trường. Hàng trăm ý kiến phản đối, thậm chí có người còn tức giận. Họ gọi đây là thái độ phân biệt giới tính của trường.

 

“Đây là một trò đùa sao? Các nữ sinh là sinh viên y khoa và yêu cầu này có khác gì kêu họ lộ ngực ra”, một người dùng Facebook viết.

Trước những phản ứng mạnh từ mạng xã hội, trường ULB đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi. “Khoa y dược xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những sinh viên đã nhận được email đó”, The Independent dẫn tuyên bố chính thức của trường hôm 27.4 trên Facebook và Twitter.

Trường khoa y dược Marco Schetgen cho biết chính ông cũng bị sốc khi đọc email. Rất có thể nó được gửi từ một trong các thư ký phụ trách hoạt động của khoa. Toàn bộ họ là nữ chứ không có ai là nam. Vì thế, động cơ gợi ý mặc váy ngắn và áo xẻ ngực sâu không nhằm mục đích tiêu cực.

Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)