Thế giới

Xuất hiện tin bà Yingluck lập chính phủ lưu vong, Thái Lan xúc tiến dẫn độ cựu TT từ Anh

Mới đây, có thông tin cho rằng bà Yingluck đã nhận được quy chế tị nạn chính trị ở Anh và định thành lập một chính phủ lưu vong.

Mới đây, có thông tin cho rằng bà Yingluck đã nhận được quy chế tị nạn chính trị ở Anh và định thành lập một chính phủ lưu vong.

Xuất hiện tin bà Yingluck lập chính phủ lưu vong, Thái Lan xúc tiến dẫn độ cựu TT từ Anh

Văn phòng Sở ngoại vụ Tổng chưởng lý Thái Lan đang chuẩn bị tổ chức nhóm làm việc để xử lý yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra - báo Nation (Thái Lan) đưa tin ngày 6/10.

Tổng giám đốc sở Amnat Chotchai cho biết, ông sẽ giữ vai trò lãnh đạo nhóm này và đang tìm cách mời thêm nhiều chuyên gia.

Được biết, nhóm vẫn sẽ được thành lập dù Tổng chưởng lý chưa nhận được yêu cầu chính thức từ cảnh sát. Theo ông Chotchai, Tổng chưởng lý có thể chủ động theo đuổi quá trình dẫn độ bởi vụ việc của bà Yingluck liên quan tới sai phạm, chứ không phải chính trị. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan đang cân nhắc hủy bỏ hộ chiếu của bà Yingluck nhưng không bình luận về kế hoạch sống lưu vong được đồn đooán của bà. Cơ quan này đã nhận được yêu cầu hủy bỏ các giấy tờ chứng nhận du lịch của bà Yingluck từ cảnh sát.

Mới đây đã xuất hiện tin đồn rằng bà Yingluck đã nhận được quy chế tị nạn chính trị ở Anh và có ý định thành lập một chính phủ lưu vong. Tuy nhiên, đảng Pheu Thai của bà Yingluck đã bác bỏ thông tin này. Tổng thư ký của Pheu Thai, ông Phumtham Wechayachai nói: "Đó là thông tin vô căn cứ, sai sự thật. Chúng tôi chưa nhận được thông tin gì từ cựu Thủ tướng".

Theo Thi Anh (Soha/Thời Đại)