Thế giới

Xem cuộc đua xe tăng bắn súng Tank Biathlon 2017 tại Nga

Giải đua xe tăng Tank Biathlon năm nay có sự tham gia của các tiểu đội xe tăng đến từ 17 quốc gia trong đó có Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Giải đua xe tăng Tank Biathlon năm nay có sự tham gia của các tiểu đội xe tăng đến từ 17 quốc gia trong đó có Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Hầu hết các đội sẽ sử dụng xe tăng T-72B3 của Nga, phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu thời Liên Xô. Tuy nhiên, các đội của Trung Quốc sẽ lái xe tăng Type 96 trong khi đội của Belarus thì sử dụng xe tăng T-72 của họ.

Các tiểu đội xe tăng phải đua 3 vòng quanh thao trường (từ 3-5km/vòng) đồng thời phải thực hiện 3 lần nhắm bắn các mục tiêu từ cự ly 600m tới 1.600m.

Trên quãng đường di chuyển, các đội phải vượt qua hàng loạt thử thách và không được dừng lại trước các thử thách như vượt sông cạn, vượt chướng ngại vật mà không làm đổ cột, đi trên gò đất cao, vượt dốc,… Nếu làm đổ chướng ngại vật hoặc tụt lại khi leo dốc, các đội sẽ bị trừ điểm.

Vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 8-10/8, 4 đoàn có điểm số cao nhất sẽ bước vào trận chung kết, dự kiến vào ngày 12/8.

Theo Trần Minh (Báo Tin Tức)