Thế giới

Xe gây nhiễu Krasukha làm "mù" tên lửa của máy bay Su-34

Trong cuộc tập trận mới đây của Quân khu miền Tây (Nga), một xe gây nhiễu điện tử Krasukha đã làm “mù” radar điều khiển tên lửa của hai tiêm kích – bom Su-34 khi không thể xác định được mục tiêu cần tấn công dưới mặt đất.

Trong cuộc tập trận mới đây của Quân khu miền Tây (Nga), một xe gây nhiễu điện tử Krasukha đã làm “mù” radar điều khiển tên lửa của hai tiêm kích – bom Su-34 khi không thể xác định được mục tiêu cần tấn công dưới mặt đất.

Xe gây nhiễu radar và tác chiến điện tử Krasukha-2 - Ảnh: Rostec

 
Theo topwar.ru ngày 14.8, hệ thống gây nhiễu điện tử Krasukha lắp trên xe chuyên dụng ở mặt đất đã thành công khi làm nhiễu radar điều khiển tên lửa của hai chiếc tiêm kích - bom Su-34, khiến phi công không thể hoàn thành việc phóng tên lửa diệt mục tiêu dưới mặt đất.
 
Phát ngôn viên của Quân khu này, Oleg Kochetkov nói với hãng thông tấn TASS rằng "Là một phần của cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt, các chuyên viên chiến tranh điện tử của Quân khu đã bảo vệ thành công trung tâm chỉ huy trước cuộc tấn công bằng tên lửa từ trên không. Hai máy bay tiêm kích - bom Su-34 tham gia phóng tên lửa không đối đất xuống mục tiêu đã định là trung tâm chỉ huy điều khiển, nhưng đã không thể tìm thấy được mục tiêu cho tên lửa vì bị Krasukha gây nhiễu hoàn toàn”.
 
Hệ thống gây nhiễu điện tử và làm mù radar Krasukha phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2014, được cho có khả năng gây nhiễu với các máy bay trinh sát cảnh giới tầm xa (AWACS), UAV, thậm chí cả vệ tinh ở quỹ đạo thấp, gây nhiễu radar điều khiển tên lửa và bom của máy bay đối phương và cả thông tin liên lạc của kẻ thù.
 
 

Krasukha được cho đã làm tê liệt radar của hai tiêm kích - bom Su-34 hiện đại - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

 
Một hệ thống này có thể bố trí trên 2 xe tải chuyên dụng KAMAZ. Hệ thống này do hãng KRET thuộc tập đoàn Rostec phát triển từ năm 2009.
 
Phía Nga quảng bá loại vũ khí chiến tranh điện tử này rất kiệm lời vì là vũ khí mật, như Krasukha có thể bố trí ở những địa điểm chiến lược như các cơ sở sản xuất dàu khí, nhà máy thuỷ điện, sân bay, nhà ga, bến cảng… Tầm hoạt động của hệ thống này là hơn 300 km, thời gian triển khai tối đa 20 phút, hoạt động trong điều kiện thời tiết từ -40 độ C đến 50 độ C…
 
>> Việt Nam đã thực sự cần đến "dao phẫu thuật" Su-34?
>> Ukraine: Việt Nam sẽ mua chiến đấu cơ Su-34 thay thế Su-22?
 
Theo Thanh Niên Online