Thế giới

"Xe điên" lao vào đám đông ở Mỹ, 4 người chết

Một chiếc ôtô lao vào đám đông với tốc độ cao khi các khán giả đang xem diễu hành tại đại học ở bang Oklahoma, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Một chiếc ôtô lao vào đám đông với tốc độ cao khi các khán giả đang xem diễu hành tại đại học ở bang Oklahoma, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ "xe điên" tông người. Ảnh: Getty

Reuters đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 24/10. Chiếc ôtô lao vào đám đông tại ngã tư giao giữa đường Main và đại lộ Hall of Fame, thuộc thành phố Stillwater, bang Oklahoma, với vận tốc khoảng 80 km/h. Nó lao qua rào chắn và đâm vào một xe máy cảnh sát không người lái trước khi lao vào dòng người.

"Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đó là một phần của buổi trình diễn nhưng sau đó thật khủng khiếp. Một số người bị hất lên không trung cao tới 7-8 m", Konda Walker, cựu sinh viên trường Oklahoma, kể lại.

Bà Gina Noble, thị trưởng thành phố Stillwater, cho biết 4 người tử nạn và 33 người khác bị thương, trong đó 8 người trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 5 nạn nhân bị thương nặng là trẻ em.

"Chúng tôi đều cảm thấy bị tổn thương sau thảm họa. Xin người dân cùng cầu nguyện với thân nhân của những người thiệt mạng và bị thương trong sự cố không mong muốn này", thị trưởng Noble phát biểu.
 

Adacia Avery Chambers, người điều khiển xe điên khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương hôm 24/7. Ảnh: Daily Mail

Tài xế lái "xe điên" khiến nhiều người thất kinh được xác định là Adacia Avery Chambers, 25 tuổi, người địa phương. Cảnh sát thành phố đã bắt tạm giam Adacia vì nghi ngờ người nữ này sử dụng đồ uống có cồn, đội trưởng Kyle Gibbs, thuộc đồn cảnh sát Stillwater, cho hay.

Sau sự việc không mong muốn, đại học Oklahoma State quyết định sẽ không hủy trận đấu bóng và coi đây là sự kiện dành riêng cho các nạn nhân.

>> “Xe điên” tông liên hoàn giữa khu trung tâm, 3 trẻ em phải nhập viện

Theo Nguyễn Thái (Zing.vn)