Thế giới

Xe buýt lao xuống hẻm núi sâu, 30 người chết thảm

Ít nhất 30 người thiệt mạng và 8 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt trượt khỏi cung đường và lao xuống hẻm núi sâu ở bang Meghalaya, miền đông bắc Ấn Độ.

 
Ít nhất 30 người thiệt mạng và 8 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt trượt khỏi cung đường và lao xuống hẻm núi sâu ở bang Meghalaya, miền đông bắc Ấn Độ.
Một vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ.

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối 14/6 gần khu vực Sonapur Mandir, cách thủ phủ Shillong, bang Meghalaya khoảng 140km về phía đông nam. 

Chiếc xe buýt bất ngờ bị mất lái, trượt khỏi cung đường và lao xuống hẻm núi khi đang di chuyển từ khu vực Silchar, bang Assam tới thành phố Guwahati.

“Chiếc xe buýt chở nhiều khách từ bang lân cận Assam đã rơi xuống hẻm núi gần khu vực Sonapur. Khoảng 30 người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường và đưa 8 người bị thương lên. Thi thể các nạn nhân đang được đưa ra khỏi hẻm núi", cảnh sát địa phương cho biết. 

Theo các quan chức, thời tiết xấu và địa hình phức tạp khiến công tác cứu hộ gặp trở ngại: “Đội cứu hộ đang sử dụng dây thừng để leo xuống, đưa những người sống sốt và thi thể các nạn nhân lên”.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. 

Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Tuệ Lâm (Tiền Phong)

Một vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ.