Thế giới

Xác định danh tính 2 người Việt chết đuối trên biển Đài Loan

Danh tính của 2 nạn nhân người Việt, được cho là thiệt mạng khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào Đài Loan, đã được cơ quan chức năng sở tại xác định.

Trả lời câu hỏi của Zing.vn ngày 20/3, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết 2 người tử vong nói trên được xác định là Phan Duy Khanh (sinh năm 1964) và Ly Thi Lan (sinh năm 1983).

Họ là 2 trong số 16 người Việt Nam (13 nam, 3 nữ) được cho là vượt biên vào Đài Loan sáng 19/3, theo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Do đuối nước khi thuyền bị lật trên đường vào bờ, 2 người nói trên đã thiệt mạng.

Xác định danh tính 2 người Việt chết đuối trên biển Đài Loan
Lực lượng hải tuần Đài Loan tìm thấy thi thể hai người Việt sáng 19/3. Ảnh: cga.gov.tw.

Qua kiểm tra dấu vân tay, lực lượng chức năng Đài Loan nhanh chóng xác định danh tính 2 nạn nhân.

Vụ việc xảy ra tại vùng biển nằm giữa hai huyện Bình Đông và Đài Đông ở miền Nam đảo Đài Loan. Theo website lực lượng hải tuần Đài Loan, một chiếc thuyền chưa xác định tình nghi chở người vượt biên, được radar phát hiện ở gần bờ biển vào lúc 2h17 ngày 19/3. Sau khi đến hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể 2 người Việt Nam trên bờ biển.

Lực lượng chức năng tiếp tục lùng sục khu vực và đến trưa cùng ngày phát hiện thêm 3 người vượt biên khác mang quốc tịch Việt Nam, gồm một nam và 2 nữ, cùng 2 công dân Đài Loan. Nhóm người này được cho là bị chủ thuyền kể trên bỏ rơi.

Theo báo địa phương, những người sống sót nói họ muốn đến Đài Loan để tìm việc làm. Lúc 4h sáng 19/3, khi chiếc thuyền chở họ còn cách bờ khoảng 3-5 km, chủ thuyền yêu cầu họ chuyển sang xuồng cứu sinh nhỏ để "tự tìm cách vào bờ". Do sóng lớn, chiếc xuồng cứu sinh nhanh chóng bị lật.

Xác định danh tính 2 người Việt chết đuối trên biển Đài Loan - 1
Hành lý của nhóm người Việt cùng chiếc xuồng cứu sinh họ sử dụng. Ảnh:  Cga.gov.tw.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã khẩn trương yêu cầu các cơ quan chức năng Đài Loan cung cấp thông tin liên quan, đề nghị thăm lãnh sự, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của các công dân.

Hiện tại, cơ quan chức năng Đài Loan cho biết đang trong quá trình củng cố hồ sơ, xác minh thông tin và mở rộng điều tra vụ việc.

Cục Lãnh sự cũng cho hay Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục theo dõi sát vụ việc; phối hợp chặt chẽ và đề nghị cơ quan chức năng Đài Loan thông báo chính thức sau khi xác minh thông tin; tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân hoàn thành các thủ tục hậu sự.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)