Thế giới

Xả súng tại Trung Quốc, 4 người chết

Ngày 9-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin ít nhất bốn người, bao gồm hai cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở tỉnh Hà Bắc.

Ngày 9-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin ít nhất bốn người, bao gồm hai cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở tỉnh Hà Bắc.
 

Súng đạn bị kiểm soát rất chặt ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

 
Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin vụ xả súng xảy ra ở huyện Túc Ninh thuộc Thương Châu, Hà Bắc. Trong số bốn người thiệt mạng có ít nhất một nghi can. Ngoài ra còn có năm người khác bị thương.

Nhà chức trách vẫn chưa công bố thêm thông tin gì ngoài việc vụ án vẫn đang được điều tra. Đây là vụ án gây chấn động bởi bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh kiểm soát súng đạn rất chặt chẽ.

Hồi tháng 12-2014, một nhân viên ngân hàng trung ương Trung Quốc bắn chết hai đồng nghiệp tại một chi nhánh ở tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 2010 tới 2012, đã xảy ra nhiều vụ tấn công trường học ở Trung Quốc, nhưng các hung thủ chủ yếu sử dụng dao, búa hoặc rìu.
 
Theo Nguyệt Phương (Tuổi Trẻ)