Thế giới

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Mỹ, 8 người có thể đã chết

Khoảng 10h ngày 27/10 (giờ địa phương), cảnh sát thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, có mặt tại một giáo đường Do Thái để phản ứng lại một vụ xả súng.

Tám người được cho đã thiệt mạng, 3 cảnh sát bị bắn sau khi một nghi phạm da trắng xả súng tại một giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, Mỹ hôm 27/10.

"Đang có một vụ xả súng tại Wilkins và Shady. Hãy tránh xa khu vực này. Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi có thể", cảnh sát thành phố Pittsburgh thông báo trên Twitter. 

Trong khi đó, hãng tin địa phương KDKA cho biết ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng. KDKA cũng nói rằng một người đàn ông da trắng đã đầu hàng. Cảnh sát thuyết phục nghi phạm trong lúc người này bị thương. Trước đó, nghi phạm được cho đã hô "Tất cả người Do Thái đều phải chết".

New York Times dẫn lời ông Chris Togneri, phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố Pittsburgh, cho biết 3 sĩ quan đã bị bắn và nghi phạm đã bị bắt giữ.

 Trả lời CNN, Trung tá Jason Lando cho biết cảnh sát đã báo cáo về vụ việc cho cấp trên. Ông khẳng định "có nhiều thương vong".

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Mỹ, 8 người có thể đã chết
Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Twitter/CLovingoodWTAE.

Trước đó, nhiều người đang làm lễ tại Giáo đường Do Thái The Tree of Life vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. Cảnh sát cho biết họ nhận được điện thoại thông báo người dân đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Ông Justin Matase đang trở về nhà vào khoảng 10h30 thì trông thấy hơn 30 xe cảnh sát trên đại lộ Shady và Wilkins. Ông sống cách hiện trường vụ việc khoảng 300 m và cho biết cư dân khu vực này chủ yếu là người Do Thái.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo người dân ở khu vực Squirrel Hill nên ở trong nhà. "Có vẻ có nhiều thương vong. Hãy cẩn thận trước kẻ xả súng. Chúa phù hộ cho tất cả", ông Trump viết Twitter.

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Mỹ, 8 người có thể đã chết - 1
Cảnh sát có mặt tại giáo đường Do Thái The Tree of Life. Ảnh: KDKA.

Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)