Thế giới

Vừa công du trở về, bà Thái Anh Văn nhận tin dữ: Đồng minh bỏ rơi để bắt tay với Bắc Kinh

Hiện nay, số đồng minh của Đài Loan trên thế giới chỉ còn 17 nước, đa phần là các nước nghèo ở châu Mỹ.

Vừa công du trở về, bà Thái Anh Văn nhận tin dữ: Đồng minh bỏ rơi để bắt tay với Bắc Kinh
Bà Thái Anh Văn (trái) và Tổng thống El Salvador.

Mới đây, cơ quan ngoại giao Đài Loan thông báo, El Salvador - đất nước ở Trung Mỹ, đồng minh gần 60 năm đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Đây là quốc gia thứ 5 chấm dứt quan hệ với vùng lãnh thổ này trong nhiệm kỳ của bà Thái ANh Văn. Hiện nay, các đồng minh của Đài Loan rút xuống chỉ còn 17 nước.

Đáng chú ý, ngay sau khi chia tay Đài Loan, El Salvador đã lập tức thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Theo Reuters, ông Salvador Sanchez Ceren, Tổng thống El Salvador cũng vừa đưa ra tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình địa phương rằng nước này đã chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ với Trung Quốc. 

Đầu năm nay, hai đồng minh của Đài Loan là Burkina Faso và Cộng hòa Dominica đã lần lượt 'dứt tình' với đảo này để thiết lập quan hệ với Trung Quốc. 

Hôm thứ Ba vừa quan, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Đài Loan Joseph Wu đã lên án chiến dịch "ngoại giao đồng đô la", với những lời hứa hẹn hấp dẫn về các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính dồi dào, nhằm lôi kéo các đồng minh của Đài Loan của Bắc Kinh.

"Chúng tôi sẽ không tham gia vào chiến dịch ngoại giao đồng đô la với Trung Quốc", ông Wu nói.

Ông này cũng cho biết, El Salvador trước đó đã đề nghị Đài Loan hỗ trợ một khoản lớn để xây dựng một cảng biển, tuy nhiên Đài Bắc đã từ chối bởi khoản vay này sẽ khiến cả 2 bên cùng lún sâu vào cảnh nợ nần.

Đặc biệt hơn nữa, động thái của El Salvador diễn ra vài giờ sau khi bà Thái Anh Văn kết thúc chuyến công du Nam Mỹ từ ngày 12-20/8. 

Với sự ra đi của El Salvador và chỉ còn lại 17 đồng minh trên toàn thế giới, Đài Loan đang phải đối mặt với viễn cảnh bị cô lập về ngoại giao trên trường quốc tế.

Theo Thủy Thu - Hồng Anh (Soha/Thời Đại)