Thế giới

Vụ phụ xe VN đuổi du khách Tây lên báo nước ngoài

Vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội Việt Nam những ngày qua vừa được báo Anh đưa tin.

Vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội Việt Nam những ngày qua vừa được báo Anh đưa tin.

Báo Anh cũng đăng tải video cho thấy phụ xe Đặng Mẫu Thanh Bình, 30 tuổi, ném túi của các cô gái nước ngoài xuống xe sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Hai du khách đã lên xe buýt giường nằm từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh và dừng tại Nha Trang ngày 25.7 để đổi xe.

Du khách Tây bắt đầu tranh cãi với phụ xe về chỗ ngồi, nói rằng họ muốn ngồi tầng dưới thay vì tầng trên như đã đặt trong vé.

Tuy nhiên, khi thấy hai du khách ngồi sai chỗ, Bình giận dữ yêu cầu họ ra khỏi chỗ ngồi.

Phụ xe càng tức giận hơn khi du khách mở bao thuốc lá và một người nhổ nước bọt vào anh, theo lời kể của phụ xe.

Daily Mail trích lời Danny Humphries, một hành khách ngồi phía sau hai du khách trên xe, nói: "Hai cô gái cằn nhằn về chỗ ngồi của họ.

"Tôi không thể nhớ chính xác về cuộc cãi vã, nhưng họ muốn chuyển chỗ và điều này gây xáo trộn khi người phụ xe đến."

vu phu xe vn duoi du khach tay len bao nuoc ngoai hinh anh 1

Hình ảnh cắt từ video cho thấy phụ xe đuổi du khách Tây xuống xe

Danny nói một trong hai cô gái lấy bao thuốc lá ra và điều này khiến phụ xe tưởng cô muốn hút thuốc.

"Phụ xe nói rằng không được hút thuốc trong xe. Cô ấy nói: “Tôi biết điều đó”. Anh ấy tưởng cô ấy muốn hút thuốc trên xe, đó là sự hiểu lầm”, Danny nói.

Một hành khách khác tên Celine Lin cho biết: "Hai cô gái chỉ muốn chuyển chỗ vì họ không cảm thấy thoải mái khi ngồi cuối xe. Và họ đã cố gắng hết sức để giải thích.

"Nhưng nhân viên của công ty xe đe dọa họ và bất cứ ai không nghe lời anh ta. Phụ xe ném túi của cô gái ra khỏi cửa hai lần. Anh ta yêu cầu họ xuống xe buýt, thậm chí còn tóm lấy cô gái”.

Bà Lê Thị Mỹ Thảo, Giám đốc chi nhánh Nha Trang của hãng xe, cho biết phụ xe đã bị đình chỉ trong khi công tác điều tra được diễn ra, Daily Mail đưa tin.

Bà nói thêm rằng hai cô gái đặt tour từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh nhưng khi đổi xe ở Nha Trang, họ đã ngồi sai vị trí.

Bà Thảo nói thêm: “Hiện chúng tôi đã tạm đình chỉ công việc đối với nhân viên xếp chỗ nói trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng có lời xin lỗi và mong được tha thứ vì những hành động không đẹp của nhân viên công ty”

Phụ xe Bình nói rằng trong lúc đang cố giải quyết vấn đề chỗ ngồi, một trong hai cô gái bất ngờ nhổ nước bọt vào mặt anh khiến anh không thể giữ bình tĩnh.

Anh nói có 30 hành khách chờ đợi xe di chuyển và lúc đó trời nắng to và nóng.

Theo Trà My (Dân Việt)