Video

Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát

Tối 21/10, số hành khách thiệt mạng trong vụ tàu hỏa trật đường ray ở Nghi Lan, đông bắc Đài Loan, đã lên đến 22 người. Trong tổng số 171 người bị thương, 10 người đang nguy kịch.

Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn mô tả vụ tai nạn là một "thảm kịch lớn". "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải cứu các nạn nhân", bà Thái Anh Văn viết trên Facebook. Hàng trăm nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Các tờ báo địa phương cho biết 100 binh lính đã được điều động để tham gia giải cứu. Ảnh: BBC.
Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát - 1
Chuyến tàu Puyuma Express 6432 chở 366 hành khách trật bánh lúc 17h, khi đang di chuyển giữa hai trạm Dongshan và Suxin. Cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan xác nhận 22 người đã thiệt mạng, 171 người bị thương sau thảm kịch. Theo Straits Times, giới chức đang tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời kiểm tra số người nước ngoài bị thương hoặc thiệt mạng. 
Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát - 2
Trong cuộc họp báo tối 21/10, ông Lu Chieh-shen, người đứng đầu cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ và giới chức đang tiến hành điều tra. Đoàn tàu Puyuma Express 6432 có vận tốc lên đến hơn 200 km/h, được đưa vào vận hành cách đây 6 năm và vừa được bảo trì cách đây không lâu, ông Lu cho biết. Ảnh: AP.
Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát - 3
Ông Chen Chung-chi, một quan chức Đài Loan, cho biết vài nạn nhân chết ngay tại hiện trường vì bị toa tàu nghiền nát. Trả lời AP, ông Chen cho biết quân đội đang thu gom các thi thể để xác minh danh tính. Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy 5 trên 8 toa tàu bị trật khỏi đường ray, một số lật ngang, vài thanh sắt đâm xuyên qua cửa sổ các toa tàu. Một quan chức Đài Loan cho biết phần lớn người thiệt mạng là hành khách ở toa số 1. Ảnh: Straits Times.
Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát - 4
Truyền hình địa phương đưa tin hành khách mắc kẹt trong các toa tàu tìm cách thoát ra bằng đường cửa sổ, trong khi người đi đường tìm cách giúp đỡ khi đội cứu hộ chưa có mặt. Ảnh: Taiwan News.
Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát - 5
Ông Chen He-ren, một hành khách khác trên chuyến tàu gặp tai nạn, khẳng định đoàn tàu rung lắc dữ dội trước khi bị lật. Ông Chen cho biết trước đó đoàn tàu đã dừng lại nhiều lần trên đường ray trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Cơ quan phòng thủ Đài Loan. 
Vụ lật tàu ở Đài Loan: Một số nạn nhân bị toa tàu nghiền nát - 6
Theo Straits Times, tai nạn tàu trật đường ray ở Đài Loan không hiếm vì hòn đảo này có địa hình gập ghềnh, nhiều đồi núi. Tuy nhiên, thảm kịch gây thương vong lớn như trên gần như chưa từng xảy ra. Tháng 10/2017, một chuyến tàu Puyuma trật đường ray ở Hoa Liên, vùng bờ biển phía đông Đài Loan, may mắn không có người thiệt mạng hoặc bị thương.  Ảnh: CNA.

Chuyến tàu Puyuma Express 6432 chở theo 310 hành khách trật bánh lúc 17h ngày 21/10 khi đang di chuyển giữa hai trạm Dongshan và Suxin, phía đông bắc Đài Loan.

Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)