Thế giới

Vụ đâm xe tải: Cảnh sát Đức lục soát chỗ ở dành cho người tị nạn

Cảnh sát Đức ngày 3/1 đã tiến hành lục soát hai địa điểm tại thủ đô Berlin, những nơi được cho là có liên quan đến nghi phạm Anis Amri, kẻ đã gây ra vụ tấn công khủng bố bằng cách lao xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheidplatz hôm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Cảnh sát Đức ngày 3/1 đã tiến hành lục soát hai địa điểm tại thủ đô Berlin, những nơi được cho là có liên quan đến nghi phạm Anis Amri, kẻ đã gây ra vụ tấn công khủng bố bằng cách lao xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheidplatz hôm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.


Địa điểm thứ nhất bị cảnh sát Đức lục soát là chỗ ở dành cho người tị nạn, vốn là nơi ở của một người đàn ông Tunisia 26 tuổi. 

Người này, không được cảnh sát tiết lộ danh tính, được cho là có liên quan đến đối tượng Anis Amri. 

Theo các công tố viên, người đàn ông này đã liên lạc với Amri cho đến sát thời điểm vụ tấn công hôm 19/12 xảy ra. 

Cảnh sát nghi ngờ người này biết kế hoạch tấn công của Amri, cũng như có thể giúp đỡ nghi phạm người Tunisia. 

Địa điểm thứ hai được cảnh sát Đức lục soát là một căn hộ, nơi một người bạn cùng phòng từng sống với Amri.

Trước đó, nghi phạm Anis Amri đã bị cảnh sát Italy tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở thành phố Milan, 4 ngày sau khi gây ra vụ tấn công tại thủ đô Berlin. 

Hiện nhà chức trách Đức chưa thông tin thêm về kết quả, cũng như quá trình điều tra vụ tấn công này.

 

Theo Vietnamplus.vn