Thế giới

Võ sĩ huyền thoại Pacquiao: Duterte được Chúa lựa chọn

"Manny" Pacquiao ủng hộ hết mình cho cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte dù huyền thoại người Philippines có quá khứ nghiện ngập.

"Manny" Pacquiao ủng hộ hết mình cho cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte dù huyền thoại người Philippines có quá khứ nghiện ngập.

Dù từng sử dụng đủ loại ma túy suốt thời niên thiếu, biểu tượng quyền Anh người Phillippines Emmanuel “Manny” Pacquiao vẫn hoàn toàn ủng hộ chiến dịch chống ma túy đẫm máu này.

Duterte được Chúa lựa chọn

Pacquiao, hiện là thượng nghị sĩ và đồng minh của tổng thống, nói ông Duterte đã được Chúa lựa chọn để đưa người Phillippines vào khuôn phép và quyền lực của ông phải được tôn trọng.

Cựu võ sĩ 37 tuổi cho biết Tổng thống Duterte không biết về quá khứ nghiện ngập của ông nhưng tự tin rằng điều này sẽ không làm tổn hại tới quan hệ của hai người. "Ông ấy luôn trao cơ hội cho những người muốn được thay đổi", Pacquiao nói.

Vo si huyen thoai Pacquiao: Duterte duoc Chua lua chon hinh anh 1
Huyền thoại quyền Anh "Manny" Pacquiao giờ trở thành thượng nghị sĩ tại Phillippines và là đồng minh thân cận của Tổng thống Duterte. Ảnh: Getty 

Pacquiao từng dùng thử rất nhiều loại ma túy trong nhiều năm trước khi ông trở thành nhà vô địch quyền Anh.

Về tình bạn với vị tổng thống được mệnh danh là "Kẻ Trừng phạt", võ sĩ được biết đến với tên gọi "Kẻ Hủy diệt" cho biết, mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ ít nhất 15 năm trước, khi ông Duterte tham gia tổ chức một trận đấu của Pacquiao tại Davao.

"Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Ông ấy giúp đỡ tôi trong việc quảng bá khi tôi bắt đầu thi đấu quyền Anh. Một trong những trận đấu của tôi ở Davao, ông ấy đã tài trợ... Ông ấy giúp đỡ cả về mặt quảng bá lẫn tài chính", võ sĩ thuận tay trái, người duy nhất từng vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ở văn phòng Thượng viện.

Theo truyền thông, Pacquiao xăm trên cổ tay những chữ cái đầu của một nhóm mang tên Guardians Mindanao Brotherhood (Hội Những người Bảo vệ Mindanao), và ông Duterte cũng vậy. "Đó là tình huynh đệ", Pacquiao nói. Hội Những người Bảo vệ bắt đầu là một nhóm các binh sĩ và sau đó đã bị giải tán.

Tình bạn lâu năm với tổng thống

Pacquiao sinh ra tại thị trấn Kibawe thuộc vùng Mindanao, miền nam Philippines, cách thành phố Davao, nơi Duterte là thị trưởng và đại biểu quốc hội từ năm 1988, khoảng 80km.

Gia đình Pacquiao rất nghèo. Trong cuốn tự truyện của mình, ông kể rằng gia đình từng sống trong một túp lều tranh. Cha ông thu hoạch dừa còn mẹ ông bán đậu phông.

Pacquiao từng làm các công việc vặt để kiếm sống và đi lậu vé tàu sang Manila, nơi ông bắt đầu thi đấu quyền Anh. Theo Forbes, ông đã kiếm được 500 triệu USD trong suốt sự nghiệp của mình.

Vo si huyen thoai Pacquiao: Duterte duoc Chua lua chon hinh anh 2
Paquiao và Duterte. Ảnh: Inquirer.

Dù không còn nhớ rõ về cuộc gặp mặt đầu tiên với Duterte, Pacquiao cho biết ông gặp đương kim tổng thống lần đầu khi mới 22 hay 23 tuổi. Kể từ đó, họ thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Pacquiao còn là cha đỡ đầu cho cháu trai của Duterte.

Theo lời của Pacquiao, sau này, ông Duterte vẫn thường gọi điện chúc mừng cựu võ sĩ sau mỗi trận đấu. Pacquiao gọi Tổng thống Duterte bằng biệt danh Digong, một cách chơi chữ từ tên gọi của ông, Rodrigo.

Theo Pacquiao, tổng thống Duterte là một người rất tốt và tử tế, không giống như điều mọi người vẫn nghĩ rằng ông ấy là kẻ độc miệng và hung hăng. "Ông ấy là người đáng kính trọng, hiếu khách và thân thiện", Pacquiao cho biết.

Pacquiao cũng nói thêm rằng việc đổ lỗi cho tổng thống về các vụ giết người là không công bằng, vì chính những trùm ma túy và những kẻ buôn chất cấm này mới giết hại mọi người.

Đối với Pacquiao, ông Duterte không làm gì sai cả. "Ở những chính quyền trước đây, mọi người không tôn trọng luật pháp, người lãnh đạo, và các cơ quan chức năng... Điều ông Duterte đang làm là khiến mọi người hiểu và khắc ghi trong tim và trong tâm trí rằng, bạn cần tôn trọng luật pháp của đất nước mình", ông nói.

Pacquiao từng ủng hộ Jejomar Binay, đối thủ của Duterte trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng sau đó lại chuyển sang đi theo Duterte. Hiện tại, ông là một trong những đồng minh thân cận nhất của tổng thống.

Hành động đầu tiên của ông tại Thượng viện là đệ trình dự luật khôi phục hình phạt tử hình đối với tội phạm ma tuý và tội phạm nghiêm trọng. Đây là một trong những kế hoạch quan trọng của ông Duterte.

Theo Tuyết Mai (Zing.vn)