Thế giới

Vợ lãnh đạo Kim Jong-un chính thức là 'đệ nhất phu nhân'

Lần đầu tiên truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên nêu chức danh bà Ri Sol-ju, vợ của lãnh đạo Kim Jong-un, là đệ nhất phu nhân.

Vợ lãnh đạo Kim Jong-un chính thức là 'đệ nhất phu nhân'
Bà Ri Sol-ju tiếp phái đoàn Trung Quốc

Bà Ri lần đầu xuất hiện trước công chúng mà không đi cùng chồng tại buổi trình diễn ballet của đoàn nghệ thuật Trung Quốc tại Bình Nhưỡng. Đây là sự kiện tiếp nối chuyến thăm bất ngờ của vợ chồng lãnh đạo Kim Jong-un tới Bắc Kinh hồi cuối tháng 3.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.4 đã đăng tải hình ảnh bà Ri tiếp phái đoàn Trung Quốc, dẫn đầu là Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào. Trong bản tin, KCNA lần đầu tiền gọi bà Ri là đệ nhất phu nhân.

Theo tờ Chosun Ilbo, trước nay danh xưng đệ nhất phu nhân chỉ được dùng để gọi bà Kim Song-ae, vợ của Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và là bà nội của lãnh đạo Kim Jong-un.

Vợ lãnh đạo Kim Jong-un chính thức là 'đệ nhất phu nhân' - 1
Bà Ri Sol-ju xem biểu diễn ballet tại Bình Nhưỡng ngày 14.4

Việc bà Ri xuất hiện trước công chúng nhiều hơn trong thời gian gần đây được cho là một phần nỗ lực cải thiện hình ảnh của Triều Tiên trên trường quốc tế. Bà Ri cũng đã công du Trung Quốc cùng chồng và được truyền thống dành nhiều lời khen nhờ phong cách thời trang thanh lịch và phù hợp.

Sắp tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Báo chí Hàn Quốc dự đoán bà Ri sẽ tháp tùng chồng tới Bàn Môn Điếm trong cuộc gặp này. Theo tờ Korea Herald, bà Ri có thể sẽ dùng trà với đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook.  

Theo Ngọc Mai (Thanh Niên Online)