Thế giới

Vợ chồng đưa nhau ra tòa vì trúng xổ số 114 tỷ đồng

Một cặp vợ chồng người Canada đang chuẩn bị thủ tục ra tòa sau khi trúng một chiếc vé số trị giá 5 triệu USD (tương đương gần 114 tỷ đồng).

Một cặp vợ chồng người Canada đang chuẩn bị thủ tục ra tòa sau khi trúng một chiếc vé số trị giá 5 triệu USD (tương đương gần 114 tỷ đồng).

 Cặp vợ chồng mua vé số Lotto 649 và trúng 5 triệu USD. (Nguồn: CTV News)

Cặp vợ chồng mua vé số Lotto 649 và trúng 5 triệu USD. (Nguồn: CTV News)

Ngày 28/9, Denise Robertson đã nhận được lệnh tòa để ngăn cản chồng cũ của cô là Maurice Thibeault nhận số tiền trúng thưởng.

Được biết, ông Thibeault đã rời đi khỏi căn hộ chung cư của họ ở Chatham, Ontario chỉ 5 ngày sau khi giành chiến thắng một phần giải jackpot của ngày 20/9.

Cặp đôi này đã sống cùng nhau trong hai năm rưỡi, theo lời của bà Robertson cung cấp cho BBC.

“Maurice và tôi đã mua vé số Lotto 649 với nhau hầu như mỗi ngày trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Đôi khi anh ấy là người mua và đôi khi tôi mua. Đôi khi tôi sẽ cho anh ấy tiền và anh ấy sẽ mua vé số khi anh ấy đi hút thuốc”, bà Robertson viết trong bản khai gửi lên tòa.

“Chúng tôi luôn đồng ý rằng nếu chúng tôi có vé số trúng thưởng, số tiền thu được sẽ là của chung, và chúng tôi sẽ dùng số tiền đó cùng với nhau như một cặp vợ chồng”, bà nói.

Theo BBC, ông Thibeault là một trong hai người chiến thắng vé số Lotto 649 với tổng trị giá 12 triệu USD, nhưng khi bà Robertson hỏi ông có thắng không, ông ấy đã phủ nhận điều này, bà Robertson cho biết.

Nhiều ngày sau, vào ngày 25/9, bà Robertson nói rằng bà về nhà và thấy tất cả đồ dùng của ông Thibeault đã không còn trong nhà và ông đã bỏ việc.

“Khi tôi nhớ lại, tôi thấy rằng anh ta giặt quần áo khoảng 15 lần vào ban đêm nhưng không cất chúng vào ngăn kéo và tủ quần áo, như thể là anh ta đang chuẩn bị đồ đạc để rời đi vậy”, bà Robertson nói trong bản khai.

Các nguồn tin thân cận của ông Thibeault nói với tờ Star rằng ông đã có kế hoạch bỏ bà Robertson từ nhiều tháng trước, và việc trúng xổ số đã cho ông cơ hội để làm vậy. Họ nói ông đang ẩn nấp ở một địa điểm không tiết lộ cho đến khi vấn đề này được giải quyết.

Ở Ontario, nơi mà đôi vợ chồng này sinh sống, khoảng thời gian mà hai người chung sống với nhau còn tùy thuộc vào loại đơn đăng ký của họ theo luật ở nơi đây.

Theo đó, hai vợ chồng đã kí loại đơn chung sống cùng nhau trong ba năm, nhưng bà Robertson đang tranh cãi rằng họ đã có thỏa thuận trước trong việc chia sẻ tất cả số tiền trúng thưởng xổ số, nên bà có quyền được chia sẻ số tiền thưởng kia.

Theo Hồng Vân (Dân Trí)