Thế giới

Virus Zika đe dọa hơn 2 tỉ người

Hơn 2 tỉ người có nguy cơ nhiễm virus Zika từ các đợt bùng phát tại châu Phi và châu Á, theo một công trình đăng trên tạp chí Lancet Infectious Diseases (Mỹ).

Hơn 2 tỉ người có nguy cơ nhiễm virus Zika từ các đợt bùng phát tại châu Phi và châu Á, theo một công trình đăng trên tạp chí Lancet Infectious Diseases (Mỹ). Các nhà khoa học thuộc Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới (Anh), Trường ĐH Oxford (Anh) và Trường ĐH Toronto (Canada) cho biết người dân ở Ấn Độ, Indonesia và Nigeria thuộc số những người dễ bị lây nhiễm nhất.

Singapore đang khẩn trương ngăn chặn sự lây lan của virus Zika Ảnh: Straits Times
Singapore đang khẩn trương ngăn chặn sự lây lan của virus Zika Ảnh: Straits Times

Theo đài BBC, hơn 65 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận các trường hợp lây lan virus Zika. Virus lây lan qua đường muỗi cắn này gần đây đã xuất hiện ở châu Phi. Còn tại châu Á, Singapore đã ghi nhận thêm 36 trường hợp nhiễm Zika mới trong ngày 1-9, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 151, trong đó có 57 người nước ngoài. Theo báo Straits Times (Singapore), một phụ nữ mang thai cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika. Trong khi đó, nước láng giềng Malaysia cũng ghi nhận trường hợp nhiễm Zika đầu tiên. Các chuyên gia cho biết rủi ro lây nhiễm Zika cao nhất là vào những tháng hè khi nhiệt độ ấm áp giúp loại virus này tồn tại lâu hơn.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)