Thế giới

Việt-Trung diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4, chiều nay, lực lượng biên phòng 2 nước đã có cuộc diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4, chiều nay, lực lượng biên phòng 2 nước đã có cuộc diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới.

Cuộc diễn tập diễn ra tại Sở chỉ huy liên hợp (cửa khẩu Ma Lù Thàng và cửa khẩu Kim Thủy Hà) do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (TQ) thực hiện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ chứng kiến buổi diễn tập.

Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung

Tình huống giả định nhóm đối tượng tháo chạy sau khi bị phát hiện dùng hộ chiếu giả

Tình huống giả định là Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhận được thông báo một nhóm khoảng 20 đối tượng xâm nhập Việt Nam rồi dùng hộ chiếu giả xuất cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) sang Kim Thủy Hà (Vân Nam, TQ).

Sau khi 2 đối tượng dùng hộ chiếu giả bị bắt, những đối tượng còn lại đã khống chế hành khách ở khu vực cửa khẩu rồi đưa vào trung tâm thương mại làm con tin, nhóm khác cướp xe khống chế con tin chạy ra hướng mốc 65.

Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung

Triển khai lực lượng vây bắt

Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung
 
Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung
 
Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung
 
Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung
 

Ông Đinh Mạnh Cường, Trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, nội dung diễn tập gồm 6 vấn đề: Chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Lai Châu nhận định đánh giá tình hình, triển khai công việc cần làm ngay; Phối hợp tuần tra phong tỏa biên giới cửa khẩu; Chỉ huy lực lượng bắt 2 đối tượng dùng hộ chiếu giả xuất cảnh trái phép sang TQ; Phối hợp tổ chức lực lượng đánh bắt đối tượng ở khu vực mốc 65; Tổ chức lực lượng đánh bắt đối tượng ở khu vực trung tâm thương mại; Hai bên phối hợp khắc phục tình hình, đưa các hoạt động biên giới trở lại bình thường.

Việt-Trung, giao lưu quốc phòng biên giới, Việt - Trung

Lực lượng cứu thương khắc phục hậu quả

Kết thúc diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Long đánh giá, cuộc diễn tập diễn ra thành công, thể hiện sự chuyên nghiệp, phối hợp tốt của lực lượng 2 bên.

“Qua các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng diễn ra hôm nay, tôi thấy rằng, tình hình biên giới hai nước rất tốt, người dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Tôi hy vọng lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thực hiện nghiêm nhận thức chung mà lãnh đạo 2 nước đã đạt được, tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác, đóng góp nhiều hơn cho ổn định an ninh vùng biên, cũng như cuộc sống của người dân 2 bên”, ông nói.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4, sáng nay sau lễ đón đoàn TQ sang Lai Châu tham dự các hoạt động trong chương trình, tọa đàm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long.

Tại tọa đàm, đại biểu tham dự đã trao đổi những kinh nghiệm giúp quân đội và nhân dân 2 nước thêm hiểu biết, tăng cường hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau.

Chiều cùng ngày đã diễn ra lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới VN-TQ tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Các hoạt động tiếp theo của chương trình giao lưu sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai tại tỉnh Vân Nam (TQ).

Theo Thái An (VietNaNet)