Thế giới

Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng tại Romania

Trang Army Recognition vừa tiết lộ thông tin khá bất ngờ về Triển lãm quốc phòng quốc tế tại Romania mang tên BSDA 2018 diễn ra trong tháng 5/2018.

Triển lãm quốc phòng quy mô lớn này được tổ chức tại Bucharest (Romania) từ ngày 16 đến 18/5/2018. BSDA 2018 là một Triển lãm quốc tế dành riêng cho quốc phòng, hàng không vũ trụ, an ninh nội địa, an ninh mạng và an ninh diễn ra định kỳ 2 năm một lần tại Romania.

Tham dự triển lãm lần này có tới hơn 270 doanh nghiệp quốc phòng đến từ 25 quốc gia Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á và đoàn quân sự từ Saudi Arabia, Bulgaria, Trung Quốc, Croatia, Ai Cập, Lebanon, Lithuania, Pakistan, Bồ Đào Nha, Việt Nam... đã tham dự BSDA 2018.

Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng tại Romania
Một góc Triển lãm BSDA 2018.

Theo nhận định của Army Recognition, những doanh nghiệp và phái đoàn quân sự các nước tham dự triển lãm không phải chỉ để tham quan mà họ đến đây nhằm tìm kiếm sản phẩm mình có nhu cầu mua sắm hoặc muốn tìm cơ hội xuất khẩu những thứ mình phát triển.

Được biết, hiện nay Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn về xuất khẩu quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực tàu chiến cỡ nhỏ và nhiều loại vũ khác. Cụ thể, trang Asia Times tiết lộ, Philippines sắp đặt mua một số tàu tuần tra cao tốc do Việt Nam đóng dưới sự hỗ trợ công nghệ của Nga.

Dù không nêu cụ thể loại tàu nào do Việt Nam sản xuất được Philippines quan tâm, nhưng ứng viên sáng giá nhất có lẽ chính là tàu pháo TT-400TP hoặc biến thể tàu tuần tra TT-400 - sản phẩm của Nhà máy Z173 (Công ty Hồng Hà).

Để có thể thâm nhập thị trường nước ngoài tàu TT-400TP được đánh giá không hề thua kém tàu Svetlyak tương tự của Nga về vũ khí, trang bị mà còn vượt trội ở tốc độ cũng như cự ly hành trình. Ngay cả khi so với tàu pháo lớp M-58, được coi là niềm tự hào của ngành đóng tàu Thái Lan thì TT-400TP của Việt Nam hơn hẳn về nhiều mặt.

Theo thông tin được công khai, TT-400TP có thiết kế kiểu module, với kiểu thiết kế này, tàu đã lắp đặt sẵn trang thiết bị gần như hoàn chỉnh, được ghép với nhau theo phương thức tổng đoạn. Nhờ đó, tiến độ đóng tàu nhanh và có độ chính xác tuyệt đối.

Ngoài tàu TT-400TP và TT-400 có thể nằm trong danh sách được xuất khẩu, trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta liên tục nội địa hoá thành công các loại vũ khí ngày càng hiện đại trên khuôn mẫu các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga.

Đặc biệt hiện nay, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn việc sản xuất đạn pháo phản lực 122mm cho các hệ thống phóng loạt như BM-21 Grad. Nhu cầu về đạn cho các hệ thống gọn nhẹ như HM-27 hay RL-4 là rất lớn. Các hệ thống này đều dùng chung đạn với BM-21 nên việc ta tìm cách xuất khẩu các loại đạn BM-21 là rất khả thi.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tự chủ trong việc sản xuất nhiều loại súng và đạn của súng chống tăng có sức mạnh không thua kém sản phẩm tương tự của nước ngoài. Vì vậy, chúng ta có thể hy vọng tương lai không xa, những vũ khí này cũng sẽ nằm trong sách được phép xuất khẩu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Theo Đan Nguyên (Đất Việt)