Thế giới

Việt Nam sỡ hữu 6 tàu Kilo: Quả đấm thép giữ biển

Tàu ngầm là một trong những yếu tố tăng thêm sức mạnh, niềm tin của chúng ta để bảo vệ được toàn vẹn lãnh hải quốc gia, dân tộc.

Tàu ngầm là một trong những yếu tố tăng thêm sức mạnh, niềm tin của chúng ta để bảo vệ được toàn vẹn lãnh hải quốc gia, dân tộc.

Sáng  28/2, tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã sở hữu toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm Kilo do Nga chuyển giao.

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bày tỏ kỳ vọng và niềm tin tưởng và sức mạnh của 6 tàu ngầm Kilo trong công cuộc xây dựng lực lượng hải quân chính quy hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Viet Nam so huu 6 tau Kilo: Qua dam thep giu bien
Tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ Tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu

“Hiện nay Việt Nam đang kiểm soát một vùng biển rộng lớn suốt từ Móng Cái cho đến tận mũi Cà Mau. Nó thể hiện được uy lực lớn trong phòng thủ đất nước. 6 tàu ngầm trở thành lữ đoàn tầu ngầm đầu tiên của Việt Nam sẽ góp phần trực tiếp vào công cuộc phòng thủ đất nước, đặc biệt là trong tình hình phức tạp hiện nay trên biển Đông.

Các thiết bị trên sẽ nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng. Tôi cho rằng đây là một sức mạnh đáng kể, một quả đấm thép khi có xung đột vũ trang hoặc có diễn biến phức tạp trên biển”, Thiếu tướng Lương chia sẻ.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chia sẻ mấy tháng trước, ông đã có dịp đến thăm và trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn tàu ngầm. Cuộc gặp ngắn ngủi đã cho Thiếu tướng Lương thêm niềm tin vào đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, những lực lượng tương lai nắm giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình của Tổ quôc.

“Trình độ của Việt Nam bây giờ đặc biệt là thế hệ trẻ đã được cải thiện nhiều. Họ thông minh, năng động, yêu nước, đặc biệt rất nhạy bén với các thông tin mới, hiện đại, làm quen nhanh với các phương tiện kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế giới.

Việt Nam có một lữ đoàn tàu ngầm hiện đại bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á cho nên mọi ý tưởng, mọi hành động nào đó của các thế lực thù địch và đối phương khi tính đến với Việt Nam sẽ phải xem xét lại. Họ sẽ không thể xem nhẹ hải quân Việt Nam và binh chủng đặc biệt này, dù tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ”, Thiếu tướng Lương tin tưởng.

Cùng chia sẻ cảm xúc, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nguyên Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIII, IX, X khẳng định, việc trang bị 6 tàu ngầm Kilo là một trong những vũ khí tăng cường sức mạnh của hải quân Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ biển Đông cũng như các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Viet Nam so huu 6 tau Kilo: Qua dam thep giu bien
Tàu ngầm 186 Đà Nẵng tại quân cảng Cam Ranh

“Tàu ngầm là một trong những yếu tố tăng thêm sức mạnh, niềm tin của chúng ta để bảo vệ được toàn vẹn lãnh hải quốc gia. Đất nước chúng ta từ trước đến nay, ngay cả lúc mạnh nhất cũng chưa bao giờ có tư tưởng dùng sức mạnh để dọa dẫm, răn đe hay gây hấn với ai cả. Tôi xin nhắc lại, chúng ta mua tầu ngầm về để tăng cường phương tiện phòng thủ lãnh hải”, Trung tướng Thước nhấn mạnh.

Lên kế hoạch huấn luyện, thực hành

Thừa nhận việc sở hữu 6 tàu ngầm Kilo vào thời điểm này sẽ tăng cường sức mạnh quân sự cho hải quân Việt Nam, tuy nhiên Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng công tác huấn luyện, thực hành cũng hết sức quan trọng.

“Có vũ khi hiện đại nhưng sử dụng như thế nào thì lực lượng hải quân và các đơn vị khác phải tính toán. Cần đẩy mạnh công tác huấn luyện, thực hành diễn tập để thích nghi với với các tình hình, diễn biến phức tạp trên biển”, tướng Thước nhấn mạnh.

Ngoài việc tự trang bị kỹ năng, làm chủ tàu ngầm, một điều quan trọng khác được Tướng Thước nhắc đến đó là việc đảm bảo công tác hậu cần để phương tiện có thể chiến đấu liên tục.

“Khi hoàn chỉnh được các yếu tố này sẽ đảm bảo cho 6 chiếc tàu ngầm Kilo hoạt động hiệu quả nhất, góp phần cùng lực lượng hải quân trên biển nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung và toàn dân bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc”, tướng Thước khẳng định.

Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Mã Lương nhận định, việc hải quân Việt Nam làm chủ tàu ngầm Kilo vào thời điểm này có nhiều điều kiện thuận lợi. Ngoài trình độ cán bộ, chiến sĩ được nâng cao thời gian qua còn có sự ủng hộ, phối hợp của toàn Đảng,toàn dân, toàn quân trong công tác bảo vệ Tổ quốc.

“Các chiến sĩ hải quân, đặc biệt là các chiến sĩ trên tàu ngầm vừa được trang bị phải nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc đồng thời ra sức huấn luyện để khẩn trương làm chủ vũ khí trang bị tối tân và hiện đại, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Chỉ có như thế thì mới tạo thành sức mạnh tổng lực, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó, tạo nên một niềm tin tuyệt đối trong nhân dân”, Thiếu tướng Lương chia sẻ.

Theo Nguyễn Hoàn (Đất Việt)