Thế giới

Việt Nam đã trang bị súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel: 'Hỏa thần' tối tân của Nga

Hiện tại súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel do Nga sản xuất mới chỉ được biên chế cho các đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học.

Súng phóng lựu bắn đạn nhiệt áp (hay còn được gọi là súng phun lửa như trong Quân đội Nga) RPO-A Shmel đã lần đầu tiên xuất hiện trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam trong một phóng sự ghi nhận tại Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học.

Với đặc thù của vũ khí nhiệt áp là ngọn lửa hình thành khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột, làm xuất hiện các sóng chấn động rồi hội tụ chúng vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất, cho nên trang bị súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel cho Binh chủng Hóa học là điều hợp lý.

So sánh với những quân đội khác, ví dụ như Lục quân và Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc vẫn phải sử dụng súng phun lửa Type 02A có tầm bắn chỉ vài chục mét, dễ bị ảnh hưởng khi bắn ngược gió thì RPO-A Shmel của Việt Nam sở hữu cự ly xa gấp 20 lần, mang lại lợi thế rõ rệt.

Việt Nam đã trang bị súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel: 'Hỏa thần' tối tân của Nga
Chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học huấn luyện với súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. Ảnh: QPVN.

Vấn đề được đặt ra lúc này đó là liệu Việt Nam có mở rộng phạm vi để trang bị đại trà RPO-A Shmel cho các đơn vị bộ binh hay không, vì trong Quân đội Nga thì đây là một vũ khí tiêu chuẩn, không chỉ biên chế riêng cho lực lượng hóa học.

Có lẽ trong tương lai gần dự định này khó trở thành hiện thực vì RPO-A ngoài tầm bắn xa, uy lực lớn thì cũng có nhược điểm là trọng lượng khá nặng nề lên tới 8,8 kg, ống phóng và đạn sử dụng một lần tương đối tốn kém, một chiến sĩ không mang được nhiều đạn...

Ngoài ra ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đã sản xuất thành công các loại đạn nhiệt áp dùng trên súng RPG-7 (B-41) đó là đạn TBG-7V và TBG-7VL, chúng mặc dù có tầm bắn ngắn hơn RPO-A (300 m), đầu đạn không uy lực bằng nhưng lại có ưu điểm rẻ tiền, đơn giản, một chiến sĩ mang được tới vài đạn nếu cần thiết.

Việt Nam đã trang bị súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel: 'Hỏa thần' tối tân của Nga - 1
Việt Nam hiện đã sản xuất thành công đạn nhiệt áp TBG-7V và TBG-7VL

Có thể so sánh một cách làm tương tự đó là ngay trong Binh chủng Hải quân đánh bộ, các đơn vị chủ công được trang bị súng phóng lựu đa năng dùng một lần MATADOR do Israel sản xuất, còn đại trà vẫn dùng RPG-7 với các loại đạn chuyên dụng.

Do vậy mô hình kết hợp theo kiểu cao - thấp thường thấy giữa súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel với súng phóng lựu chống tăng truyền thống RPG-7 trang bị đạn TBG-7V sẽ được nhìn thấy trong thời gian trước mắt ở các đơn vị bộ binh.

Chúng sẽ tạo ra sự phối kết hợp nhuần nhuyễn khi RPO-A giữ vai trò để tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly xa, có giá trị cao còn TBG-7 dùng để bắn hạ lô cốt, ụ súng cỡ nhỏ không cần thiết phải huy động tới vũ khí đặc chủng như Shmel.

Theo Hải Dương (Soha/Thời Đại)