Thế giới

Việt Nam chia buồn với Ai Cập sau vụ khủng bố ở nhà thờ Hồi giáo

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ với Ai Cập về vụ tấn công khiến hơn 300 người thiệt mạng hôm 24/11.

Việt Nam chia buồn với Ai Cập sau vụ khủng bố ở nhà thờ Hồi giáo
Vụ tấn công khủng bố vào nhà thờ Hồi giáo ở Ai Cập khiến 305 người chết. Ảnh: Anadolu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay gửi điện chia buồn đến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, sau khi xảy ra vụ khủng bố khiến 305 người chết và 128 người bị thương tại nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Bắc Sinai, thông cáo Bộ Ngoại giao cho biết.

Một nhóm phần tử khủng bố mang theo cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 24/11 tấn công nhà thờ Hồi giáo Rawdah Sufi ở thị trấn Rawdah, ngoại ô thành phố Al-Arish, tỉnh Bắc Sinai, nổ bom và xả súng vào đám đông đang cầu nguyện, gây ra thương vong nặng nề. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Ai Cập trong nhiều năm qua.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chính phủ Ai Cập thông báo sẽ xử lý vụ tấn công như "trường hợp an ninh quốc gia cực kỳ khẩn cấp" đồng thời tuyên bố để quốc tang ba ngày.

Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công, đồng thời chia sẻ sự cảm thông và chia buồn đối với người dân và đất nước Ai Cập trước mất mát.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)