Thế giới

Venezuela cấm tổng thống tự xưng giữ chức vụ công trong 15 năm

Ông Juan Guaido nói ông không cảm thấy bị đe dọa vì lệnh cấm này đồng thời kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Maduro.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Venezuela có bước ngoặt mới khi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cấm ông Juan Guaido, chủ tịch quốc hội và là lãnh đạo phe đối lập, nắm giữ chức vụ tại các cơ quan công quyền trong 15 năm, vì những sai phạm về tài chính.

RT cho hay động thái được công bố bởi lãnh đạo cơ quan kiểm soát nhà nước Elvis Amoroso hôm 28/3. Lệnh cấm 15 năm, mức thời gian tối đa có thể áp dụng, được đưa ra sau khi chính phủ tiến hành kiểm toán tài chính của ông Guaido hồi tháng 2.

Venezuela cấm tổng thống tự xưng giữ chức vụ công trong 15 năm
Ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập, tự tuyên bố là tổng thống Venezuela.

"Tổng thống lâm thời" tự xưng đã bị cáo buộc nói dối về việc công khai tài chính cá nhân cũng như nhận tiền từ các nguồn bất thường. Theo ông Amoroso, ông Guaido đã không thể giải thích được nguồn gốc số tiền ông dùng cho việc đi lại ở nước ngoài từ khi ông gia nhập quốc hội.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo phe đối lập, người được Mỹ ủng hộ thay thế ông Maduro, nói ông không cảm thấy bị đe dọa vì lệnh cấm, kêu gọi những người ủng hộ tiến hành thêm nhiều cuộc biểu tình.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xuống đường", ông Guaido nói, không lâu sau khi tuyên bố từ ông Amoroso được phát trên truyền hình nhà nước.

Ông Guaido cũng tuyên bố Quốc hội Hiến định, cơ quan đã bổ nhiệm ông Amoroso vào vị trí hiện tại, là không có thật.

Sự việc diễn ra trước thềm các cuộc biểu tình lớn, của cả hai phe ủng hộ lẫn phản đối Tổng thống Maduro, dự kiến được tổ chức vào ngày 30/3.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)