Thế giới

Vệ binh quốc gia Mỹ bắt đầu đổ về biên giới với Mexico

250 vệ binh quốc gia bang Texas, Mỹ được điều đến khu vực giáp Mexico cuối tuần này để tăng cường an ninh biên giới.

Trực thăng đưa vệ binh quốc gia của bang Texas tới biên giới. Video: Reuters. 

"Việc điều động này nhằm ủng hộ những ưu tiên của Thống đốc bang Texas Greg Abbott và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc bảo vệ đường biên giới của chúng ta", chuẩn tướng Tracy Norris phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/4 tại thành phố Austin trước khi hai trực thăng đưa vệ binh quốc gia tới đường biên giới hơn 2.000 km của bang này với Mexico, theo Reuters.

Trong vòng 72 giờ, 250 vệ binh quốc gia Texas cùng nhiều phương tiện giám sát sẽ được triển khai để hỗ trợ lực lượng tuần tra biên giới. Quân số sẽ tiếp tục được bổ sung khi yêu cầu của sứ mệnh và địa điểm đồn trú cụ thể được xác định.

Theo Thống đốc bang Arizona Doug Ducey, 150 vệ binh quốc gia bang này cũng sẽ được triển khai tới biên giới trong tuần sau để hưởng ứng việc ông Trump kêu gọi dùng lực lượng quân đội dự bị hỗ trợ bảo vệ biên giới. Bang California hiện không đáp lại lời kêu gọi này. 

Nhà Trắng ngày 6/4 thông báo có thể gửi hơn 4.000 vệ binh quốc gia đến biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư trái phép và hành vi buôn bán ma túy. Hình ảnh hơn 1.200 di dân Trung Mỹ hướng đến biên giới phía nam trước đó khiến ông chủ Nhà Trắng thúc giục quốc hội thông qua luật nhập cư. 

Theo Vũ Phong (VnExpress.net)