Thế giới

Vận tải cơ 'Ngựa thồ' chở chuyên xa của Trump tới Singapore

Các chuyến bay đầu tiên mang phương tiện và trang thiết bị phục vụ Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên đã đến Singapore.

Vận tải cơ 'Ngựa thồ' chở chuyên xa của Trump tới Singapore
Xe "Quái thú" được chuyển lên một chiếc C-17 Globemaster III. Ảnh: USAF.

Các máy bay vận tải C-17 vận chuyển chuyên xa và trực thăng chuyên dụng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 tới căn cứ không quân Paya Lebar, Singapore để phục vụ cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp tới, TTXVN dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương.

Mỗi lần Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, vận tải cơ hạng nặng "Ngựa thồ" C-17 Globemaster III sẽ vận chuyển hai chiếc Cadillac "Quái thú" và một máy bay trực thăng Marine One cho người đứng đầu nước Mỹ cùng 10 ôtô cho đoàn tháp tùng và một số trang thiết bị cần thiết khác tới địa điểm cần đến trước vài ngày.

Theo Aviations Militaires, C-17 Globemaster III là máy bay vận tải quân sự cỡ lớn được hãng McDonnell Douglas phát triển trong những năm 1980 nhằm mục đích vận chuyển, cung cấp trang thiết bị vũ khí và lực lượng trực tiếp đến chiến trường, đồng thời có thể đảm nhận các nhiệm vụ như sơ tán y tế và các sứ mạng đặc biệt khác.

Máy bay có chiều dài thân 53 m, sải cánh rộng 51,75 m. Với chiều rộng khoang hàng 5,5 m, cao tối đa 4,6 m, Globemaster III có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính dù tinh nhuệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào 9h ngày 12/6 (8h Hà Nội) tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Chính phủ Singapore đang gấp rút triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hội nghị lịch sử này.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)