Thế giới

Uy lực pháo tự hành Caesar của Pháp đánh IS ở Iraq

Một pháo đội của Pháp với 4 khẩu pháo tự hành Caesar loại 155 mm đặt trên xe tải bánh hơi tham chiến ở Mosul (Iraq) giờ phải chuyển địa điểm. Lý do: tiến dần lên phía bắc để diệt quân IS.

Một pháo đội của Pháp với 4 khẩu pháo tự hành Caesar loại 155 mm đặt trên xe tải bánh hơi tham chiến ở Mosul (Iraq) giờ phải chuyển địa điểm. Lý do: tiến dần lên phía bắc để diệt quân IS.

Theo báo L' Opinion (Pháp) ngày 1.12, pháo đội này thuộc đội tác chiến đặc nhiệm Wagram trước đó bố trí ở Qayarrah West, cách phía nam thành phố Mosul 48 km, tham gia chiến dịch tổng tấn công tái chiếm Mosul cùng quân đội Iraq và liên quân do Mỹ hỗ trợ. Với tầm bắn 40 km, hầu hết các mục tiêu của IS trong tầm bắn của pháo đội này đã bị quét sạch. Hiện nay chiến sự đang diễn ra ở phía đông Mosul cách đó 65 km. Do vậy pháo đội của Pháp phải di chuyển đến gần hơn để tác xạ.

Báo này dẫn nguồn tin quân sự Pháp cho hay họ rất ấn tượng với kết quả của loại pháo tự hành Caesar khi bắn trúng mục tiêu chỉ xê xích khoảng 1 m từ khoảng cách 40 km!

Uy lực pháo tự hành Caesar của Pháp đánh IS ở Iraq - ảnh 2
Pháo tự hành Caesar của Pháp khai hoả tấn công IS ở Mosul tháng 10.2016 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Hồi tháng 9.2016, Tổng thống Pháp Francoise Hollande tuyên bố Pháp đã có 150 lính cùng 4 khẩu pháo Caesar đến hỗ trợ Iraq đánh quân khủng bố IS và tham gia tái chiếm Mosul, hang ổ chính của tổ chức này. "Pháo đội Caesar đã bố trí ở phía bắc Mosul và sẵn sàng tham gia tái chiếm thành phố này", ông Hollande tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 20.9, theo AFP.

Việc Pháp đưa đội pháo binh Caesar sang Iraq diễn ra sau khi Pháp hứng chịu vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice vào ngày quốc khánh 14.7.2016 làm 86 người chết. Sau đó Tổng thống Pháp ra lệnh điều pháo binh sang Iraq, đồng thời tiến hành chiến dịch Chammal, bao gồm việc không kích IS từ tàu sân bay Charles De Gaulle.

Caesar là loại pháo tự hành do tập đoàn Nexter (Pháp) sản xuất, nặng 18 tấn, đặt trên xe tải loại 6x6 bánh hoặc 8x8 bánh. Loại pháo này được xuất khẩu sang nhiều nước Trung Đông. Hồi năm 2015, trang tin ttu.fr (Pháp) cho biết kết thúc triển lãm quốc phòng IDEX 2015 ở Abu Dhabi cuối tháng 2.2015, tập đoàn vũ khí Nexter (Pháp) đã ký được hợp đồng cung cấp loại pháo tự hành Caesar 155 mm với nhiều nước, trong đó có chào hàng Việt Nam đợt đầu 18 khẩu.

Uy lực pháo tự hành Caesar của Pháp đánh IS ở Iraq - ảnh 3
 
Uy lực pháo tự hành Caesar của Pháp đánh IS ở Iraq - ảnh 4
 
Uy lực pháo tự hành Caesar của Pháp đánh IS ở Iraq - ảnh 5
Khẩu đội pháo tự hành Caesar của Pháp tham chiến ở Iraq - Ảnh: Twitter Iraqi Day

Loại pháo này trang bị hệ thống điều khiển bắn Sigma-30 cùng hệ thống dẫn đường NAVSTAR, hệ thống nạp đạn bán tự động (gần đây có loại nạp đạn hoàn toàn tự động). Mỗi khẩu pháo mang 18 quả đạn, tốc độ bắn là 6 phát/phút. Pháo Caesar bắn được nhiều loại đạn, kể cả đạn chống tăng có dẫn đường Bouns.

Một khẩu đội pháo tự hành Caesar có thể di chuyển 600 km với tốc độ 80 km/giờ. Pháo Caesar có thể chuyên chở bằng máy bay vận tải như Il-76, C-130 hay A-400M.

Xem khẩu đội pháo Caesar của Pháp khai hoả tấn công IS ở Mosul, ngày 6.10.2016

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)