Thế giới

Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ quân sự sau vụ tàu chiến bị bắt

Bộ Ngoại giao Ukraine đề nghị các đồng minh gia tăng sức ép với Nga và yêu cầu Moskva trao trả tàu chiến bị bắt.

Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ quân sự sau vụ tàu chiến bị bắt
Máy bay và tàu chiến Nga phong tỏa khu vực dẫn vào biển Azov. Ảnh: Sputnik.

"Ukraine kêu gọi các đồng minh và đối tác thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn cản kẻ gây hấn như tăng cường các lệnh trừng phạt, hỗ trợ quân sự cho Kiev nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền trong những khu vực biên giới được quốc tế công nhận", Sputnik hôm nay dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi cảnh sát biển Nga nổ súng và bắt ba tàu hải quân quân Ukraine, gồm hai tàu chiến trang bị pháo và một tàu kéo tại khu vực gần eo biển Kerch dẫn vào biển Azov. Moskva cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm. Sự cố khiến 3 thủy thủ Ukraine bị thương.

Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu Nga cung cấp hỗ trợ y tế cho người bị thương, trao trả ngay lập tức các thuyền và thủy thủ đoàn bị bắt. Trước đó Kiev cũng bác cáo buộc của Moskva, khẳng định tàu chiến Nga nổ súng khi ba tàu này đã rút ra khu vực cách lãnh hải Nga 20 km.

Azov là vùng biển nằm giữa lãnh thổ Nga và Ukraine. Căng thẳng tại đây leo thang kể từ tháng ba sau khi lực lượng biên phòng Ukraine bắt một thuyền đánh cá của Nga, động thái được Moskva ví như "cướp biển có tổ chức". Nga hồi tháng 6 cũng bắt hai ngư dân Ukraine với cáo buộc đánh cá trộm.

Quan hệ giữa Moskva và Kiev trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phong trào đòi ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine từ năm 2014. Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai, nhưng Điện Kremlin bác bỏ.

Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ quân sự sau vụ tàu chiến bị bắt - 1
Vị trí biển Đen và Biển Azov. Đồ họa: Madhouse News.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)