Thế giới

Úc: Đâm xe điên loạn tại phố đi bộ, 37 người thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi và 34 người bị thương hôm 20-6 khi một người đàn ông “rối loạn tâm lý” đâm một chiếc xe vào khu phố đông người và dùng dao tấn công người dân.

Ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi và 34 người bị thương hôm 20-6 khi một người đàn ông “rối loạn tâm lý” đâm một chiếc xe vào khu phố đông người và dùng dao tấn công người dân.
Hãng tin Pháp dẫn lời các nhân chứng cho biết chiếc SUV - xe thể thao đa dụng - màu xanh đậm đâm loạn xạ vào khu phố đông người qua lại tại Herrengasse với tốc độ 100km/h. Đây là một trong những đường phố mua sắm tấp nập nhất tại Alpine, thành phố lớn thứ hai nước Úc.
 

Chiếc xe thể thao đa dụng bị móp méo sau vụ tai nạn - Ảnh: EPA

Các nhân chứng cho biết người dân vô cùng hoảng loạn khi một chiếc xe phóng điên loạn vào phố đi bộ khiến người dân chạy tán loạn.

Sau khi đâm xe loạn xạ, tay tài xế cầm một con dao bước ra khỏi xe và đâm bị thương hai người dân khác. Ông này bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách cho biết tay tài xế 26 tuổi mắc chứng “rối loạn tâm lý”. Cảnh sát loại trừ đây là hành động khủng bố.

Điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm không bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy khi thực hiện vụ đâm xe trên.

 “Chúng tôi có thể chắc chắn rằng đây là một hành động đơn lẻ không vì động cơ chính trị hoặc cực đoan” - Cảnh sát trưởng khu vực Josef Klamminger nói.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm từng có tiền sử bạo lực và bị cấm tiếp xúc với gia đình từ cuối tháng 5.
 
Theo Đông Phương (Tuổi Trẻ)