Thế giới

Tuyết nhấn chìm Chicago, hơn 500 chuyến bay bị hủy

Một cơn bão mùa đông gây tuyết dày gần nửa mét đã "nhấn chìm" thành phố Chicago, Mỹ, buộc các hãng hàng không hủy hơn 500 chuyến bay đến, đi từ hai sân bay quốc tế của TP.

Một cơn bão mùa đông gây tuyết dày gần nửa mét đã "nhấn chìm" thành phố Chicago, Mỹ, buộc các hãng hàng không hủy hơn 500 chuyến bay đến, đi từ hai sân bay quốc tế của TP.

Tuyết rơi dày ở Chicago khiến hơn 500 chuyến bay bị hủy trong ngày 22-11 - Ảnh: Reuters

Tại sân bay quốc tế O’Hare, có 350 chuyến bay bị hủy trong ngày 22-11 (giờ địa phương), trong khi con số này ở sân bay quốc tế Midway là 175.

Theo RT, nhà chức trách Chicago đã điều hàng trăm xe ủi tuyết và rải muối để "cứu" các con đường ngập trong tuyết. Họ cũng phát cảnh báo bão mùa đông ở nhiều khu vực.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiệt độ xuống thấp vào buổi tối có thể khiến đường sá đóng băng gây nguy hiểm cho người đi đường.
 
 
Mọi thứ chìm trong tuyết - Ảnh: RT/Twitter
 
 
Nhiều nơi tuyết dày gần nửa mét - Ảnh: RT/Twitter
 
 
Do bão và tuyết, hàng loạt máy bay không thể cất cánh - Ảnh: RT/Twitter
 
 
Đợt tuyết này là do ảnh hưởng của một cơn bão mùa đông - Ảnh: RT/Twitter
 
 
Tuyết gây hạn chế tầm nhìn và cản trở giao thông - Ảnh: RT/Twitter
 
 
 
 
Hình ảnh tuyết trắng xóa được người dân chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Twitter
 
 
Video tuyết dày trút xuống Chicago ngày 22-11 - Nguồn: RT/YouTube
 
Theo T.Vy (Tuổi Trẻ)