Thế giới

Tướng Nga thiệt mạng ở Syria là do có kẻ rò rỉ thông tin cho IS

Dữ liệu điều tra sơ bộ của Syria về cái chết của tướng Nga Valery Asapov tại Syria đã xác nhận có sự rò rỉ thông tin cho IS (tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga), nguồn tin từ cơ quan an ninh Syria nói với Sputnik.

Dữ liệu điều tra sơ bộ của Syria về cái chết của tướng Nga Valery Asapov tại Syria đã xác nhận có sự rò rỉ thông tin cho IS (tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga), nguồn tin từ cơ quan an ninh Syria nói với Sputnik.

tuong nga thiet mang o syria la do co ke ro ri thong tin cho is hinh anh 1

"Kết quả cuộc điều tra sơ khởi về cái chết của tướng Asapov tại Deir ez Zor cho thấy có sự rò rỉ thông tin về vị trí của tướng Nga cho bên đã tiến hành bắn phá (khủng bố IS)", nguồn tin nói.

Theo ông, hiện tại cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trước đó cáo buộc, cái chết của tướng Nga tại Syria là cái giá mà Nga phải trả cho sự hai mặt của Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng tại khu vực.

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Franz Klintsevich nói với hãng tin Sputnik hôm 26.7 rằng vụ ám sát tướng Asapov tại Syria có thể là vì sự phản bội. Theo ông, những kẻ phản bội đang bị truy lùng, chúng nhất định sẽ bị phát hiện trong tương lai gần.

Theo Đình Dương (Dân Việt)