Thế giới

Tướng Mỹ cảnh báo lạnh người về chiến tranh với Trung Quốc

Trung tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu dự đoán, chiến tranh với Trung Quốc có thể bùng nổ trong 15 năm tới, theo Sputnik.

Tướng Mỹ cảnh báo lạnh người về chiến tranh với Trung Quốc
Trung tướng Mỹ Ben Hodges

"Tôi nghĩ rằng đó là điều không thể tránh khỏi (chiến tranh với Trung Quốc). Trong 15 năm, nhiều khả năng chúng ta sẽ có chiến tranh với Trung Quốc", ông Hodges tuyên bố.

Theo đó, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan, ông Hodges kêu gọi các đồng minh NATO tăng cường nỗ lực phòng thủ của họ, vì Mỹ sẽ không thể bảo vệ châu Âu khỏi Nga trong khi phải chiến đấu với Trung Quốc cùng lúc.

Tướng Hodges nói rằng các nước châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo khả năng phòng thủ của họ trong bối cảnh phải đối mặt với một "nước Nga đang hồi sinh" vì Mỹ sẽ cần tập trung hơn nữa vào việc bảo vệ lợi ích ở Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, ông Hodges cũng tái khẳng định rằng cam kết của Mỹ đối với NATO là "không đổi", đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn coi an ninh của châu Âu là một lợi ích quan trọng đối với Mỹ mặc dù Tổng thống Trump từng đặt câu hỏi về tính hữu dụng của NATO.

"Vì thế, các bạn sẽ thấy chúng tôi tiếp tục đầu tư ở đây ở châu Âu, tiếp tục đào tạo, triển khai các lực lượng luân phiên cũng như các đơn vị thường trực dù rằng trong 10, 15 tới, chúng tôi có thể có một cuộc chiến ở Thái Bình Dương", Tướng Mỹ tuyên bố.

Theo ông Hodges, khởi nguồn cho cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ có thể xuất phát từ những căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, các hành vi "đánh cắp công nghệ" liên tục của Bắc Kinh cũng như nỗ lực của nước này nhằm giành quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng ở nước ngoài thông qua các dự án tài trợ ở châu Phi và châu Âu.

Tướng Hodges là chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 đến năm 2017. Hiện ông là một chuyên gia chiến lược của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington.

Theo Minh Nhật (Dân Việt)