Thế giới

Từ Tài Hậu - Chết chưa phải là hết!

Có nghi vấn cái chết của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị che giấu cho tới khi bế mạc kỳ họp quốc hội.

Có nghi vấn cái chết của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị che giấu cho tới khi bế mạc kỳ họp quốc hội.

Tiếp tục điều tra

Giới quan sát quân sự và nguồn tin thân cận với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) không tin thời điểm ông Từ mất như loan báo. “Ông Từ mất nhiều ngày trước nhưng không thể công bố bởi không chuyện gì được phép làm lu mờ kỳ họp quốc hội (từ ngày 5 đến 15-3)” - một nguồn tin gần gũi Bộ Tư lệnh Quân khu Quảng Châu, nơi con gái ông Từ là Từ Tư Ninh công tác trước khi bị bắt hồi đầu tháng 3, nhận định.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, từ ngày 7-3, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn một cựu lãnh đạo cấp cao bị ung thư bàng quang mất lúc 10 giờ 9 phút hôm đó. Thông tin này không được Bắc Kinh xác nhận.
 

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng (trái) và người đồng cấp Từ Tài Hậu Ảnh: MINH BÁO

Theo Reuters, cái chết của tướng Từ Tài Hậu giúp chính phủ Trung Quốc tránh được một phiên tòa ẩn chứa nhiều nguy cơ lộ bí mật nội bộ. Tân Hoa Xã cho biết công tố viên quân sự hủy bỏ các cáo buộc chống lại ông Từ nhưng vẫn điều tra các khoản thu phi pháp liên quan đến ông ta. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm chống tham nhũng trong quân đội, đồng thời nhấn mạnh không để lọt lưới những cá nhân liên quan đến Từ Tài Hậu.

Dư luận quan tâm liệu cái chết của ông Từ ảnh hưởng ra sao đến cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Quách Bá Hùng, người cũng đang bị điều tra tham nhũng. Một đại tá cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ xoáy vào ông Quách và những người thân cận 2 nhân vật ấy.

Con trai ông Quách Bá Hùng là Phó Chính ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang Quách Chính Cương và em trai ông này hiện cũng bị điều tra. Cả 2 phó chủ tịch Quân ủy trung ương thời cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần lượt sa lưới khiến sức nóng của chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc không ngừng tăng nhiệt.

Ngập vàng bạc, châu báu

Gia đình ông Từ Tài Hậu được cho là đã nhận hối lộ 40 triệu nhân dân tệ (6,4 triệu USD) nhưng nhiều quan chức quân đội tin rằng con số thực lớn hơn nhiều.

Theo tuần báo Phượng Hoàng (Hồng Kông), các nhà điều tra đã khám xét ngôi nhà sang trọng của ông Từ ở Bắc Kinh và phát hiện trong tầng hầm rộng 2.000 m2 có hơn 1 tấn USD, euro, nhân dân tệ. Bên cạnh đó là khoảng 100 kg ngọc ngà, cổ vật giá trị, nhiều danh họa, thư pháp từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh.

“Người ta phải dùng 2 xe tải quân sự để chở tài sản tịch thu của tướng Cốc Tuấn Sơn, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Tuy nhiên, điều này không là gì nếu so với 10 xe tải quân sự được huy động để chở hết số của cải chất cao như núi ở nhà ông Từ” - tuần báo mô tả.

Một quan chức quân sự nghỉ hưu ở Bắc Kinh tiết lộ ông Từ từng hét giá 6 triệu nhân dân tệ (965.000 USD) cho ghế chỉ huy quân khu chủ chốt, trong lúc vị trí chỉ huy trung đoàn có giá 1 triệu nhân dân tệ. Ông Từ còn được cho là bệ đỡ của Cốc Tuấn Sơn trên đường quan lộ cũng như bao che những phi vụ mua sắm thiết bị quân đội do ông Cốc đảm trách.

Đa chiều, một trang tin tiếng Hoa ở hải ngoại, tiết lộ vợ ông Từ sở hữu khoảng 20 bất động sản, còn con gái đứng tên khoảng 15 khu nhà đất - bao gồm tòa chung cư hơn 10 tầng cho thuê ở đường vành đai số 2 Bắc Kinh, nơi Cốc Tuấn Sơn cũng có hàng loạt bất động sản trước khi bị bắt.

Từ Tài Hậu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang vào tháng 2-2013, không lâu sau khi rời chức vụ phó chủ tịch Quân ủy trung ương. Đầu năm 2014, ông ta bị điều tra với cáo buộc lợi dụng chức quyền, nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua gia đình để giúp người khác thăng quan tiến chức. Ông Từ bị khai trừ đảng và tước bỏ mọi chức vụ vào tháng 6-2014 sau khi nhận tội.

Từ Tài Hậu xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp dân lao động nhưng nhanh chóng thăng tiến trong PLA. Ông Từ cùng cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang và cựu Chánh Văn phòng Trung ương đảng Lệnh Kế Hoạch bị xem là “bộ tứ mới” của Trung Quốc.
 

2 triệu quan tham?

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 15-3 thông báo Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Thứ nhất Trung Quốc (FAW) Từ Kiến Nhất và Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hà “bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Cả hai đều là đại biểu quốc hội và bị bắt ngay sau khi kỳ họp quốc hội bế mạc.

Bàn về tham nhũng, học giả Hà Gia Hồng của Trường ĐH Nhân Dân Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc phải ân xá cho “2 triệu quan chức tham nhũng” để tránh rơi vào “vòng luẩn quẩn nhớp nhúa có thể dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền”. Báo Anh Telegraph dẫn một vài bài báo gần đây của ông Hà ước tính để điều tra tất cả quan chức tham nhũng đã bị phát hiện ở Trung Quốc thì có thể mất 40-50 năm. Ông Hà đề nghị lập “tài khoản đặc biệt” để các quan tham chuyển tiền phi pháp vào và dùng tiền này xóa đói giảm nghèo cũng như tài trợ cho các sáng kiến chống tham nhũng.
 
>> Trung Quốc: Từ Tài Hậu qua đời
>> Hé lộ gia sản tướng tham nhũng Trung Quốc Từ Tài Hậu
>> Tướng Từ Tài Hậu cầu cứu ông Giang Trạch Dân
>> Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu chung bồ nhí?
 
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)