Thế giới

Tù nhân Guatemala nổi loạn, bắn chết 7 người

Bạo loạn xảy ra tại Pavon, một nhà tù ở Guatemala được xây dựng cho 1.000 tù nhân trong những năm 1970 nhưng hiện có tới 4.000 tù nhân.

Tù nhân Guatemala nổi loạn, bắn chết 7 người
Khoảng 1.500 nhân viên an ninh đã được triển khai nhằm dập tắt bạo loạn ở nhà tù Pavon. Ảnh: Reuters

Ít nhất 7 tù nhân thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở nhà tù Pavon, Guatemala hôm qua. Vụ việc bắt đầu từ những tranh cãi giữa hai tù nhân và một trong hai người bị cho là say xỉn, dùng súng bắn vào tù nhân còn lại. Một số tù nhân khác nhân cơ hội đã gây bạo loạn.

Khoảng 1.500 nhân viên an ninh được triển khai tại nhà tù để ngăn chặn bạo lực. "Lực lượng an ninh đã giành lại quyền kiểm soát nhà tù", Carlos Morales, phát ngôn viên hệ thống nhà tù Guatemala nói.

Đây không phải lần đầu tiên tù nhân gây bạo loạn chết người ở nhà tù Pavon. Tháng 7/2016, một cuộc bạo loạn bắt nguồn từ xung đột giữa hai nhóm tù nhân tranh giành khu vực ảnh hưởng làm 14 người thiệt mạng, trong đó có người mẫu Joanna Birrel đang tới thăm một tù nhân có chế độ giam giữ đặc biệt.

Từ lâu, hệ thống nhà tù ở Guatemala bị xem như "thùng thuốc súng" có thể phát nổ bất cứ lúc nào do tình trạng quá tải và hệ thống an ninh yếu kém. Hệ thống gồm 21 nhà tù, được xây dựng đủ để giam 6.800 tù nhân, nhưng thực tế, số tù nhân bị giam hiện gấp tới ba lần số lượng cho phép.

Theo Mai Lâm (VnExpress.net)