Thế giới

Từ chối nghe điện thoại của tổng thống, công tố viên Liên bang mất ghế

Cựu công tố viên liên bang Preet Bharara tiết lộ rằng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại “bất thường” từ ông Donald Trump, và có một lần từ chối nghe nên... 

Cựu công tố viên liên bang Preet Bharara tiết lộ rằng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại “bất thường” từ ông Donald Trump, và có một lần từ chối nghe nên... 

Từ chối nghe điện thoại của tổng thống, công tố viên Liên bang mất ghế

Cựu công tố viên Preet Bharara cho biết chỉ hai ngày sau khi từ chối nghe điện thoại của tổng thống Donald Trump ông đã bị sa thải hồi tháng 3 năm nay. 

Theo hãng tin Reuters, chia sẻ thông tin trong chương trình This Week phát trên đài ABC, ông Bharara kể có ba lần ông Donald Trump gọi điện thoại cho mình, và cảm thấy "rất không thoải mái với những cuộc điện thoại này".

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi bị ông Trump sa thải này, ông Preet Bharara cho rằng các cuộc điện thoại từ tổng thống cho ông đã vi phạm các ranh giới thông thường giữa nhánh hành pháp và các nhà điều tra pháp lý độc lập.

Cụ thể ông Bharara cho biết ông Trump đã gọi điện cho ông 2 lần sau khi đắc cử vào tháng 11-2016.

"Chuyện đó có đôi chút khó chịu, nhưng khi đó ông ấy vẫn chưa là tổng thống. Ông ấy chỉ mới là tổng thống đắc cử", ông Bharara kể.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, ông Bharara nhận được cuộc gọi thứ ba từ Tổng thống, và đã từ chối không gọi lại.

"Tôi cố tình bỏ qua vì cho rằng việc gọi điện thoại lại là không thích hợp. Và 22 giờ đồng hồ sau đó tôi bị yêu cầu từ chức cùng với 45 người khác".

Cũng theo ông Preet Bharara, dưới thời tổng thống trước, ông Barack Obama chưa từng gọi điện trực tiếp cho ông lần nào như vậy.

Những thông tin do ông Preet Bharara cung cấp được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) James Comey có phiên điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ.

Khi đó ông Comey cho biết ông Trump đã yêu cầu ông từ bỏ cuộc điều tra về cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và những cáo buộc về mối liên hệ giữa ông này với chính quyền Nga.

Trong diễn biến liên quan, theo báo New York Times, sáng 11-6, trong loạt tweet tỏ thái độ giận dữ với cựu giám đốc FBI James Comey, tổng thống Donald Trump gọi ông Comey là "kẻ hèn nhát", tuyên bố sẽ quyết điều tra xem ông Comey có làm rò rỉ các thông tin nhạy cảm hay không.

Trước đó, ngày 10-6 Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions thông báo với Quốc hội Mỹ là ông sẽ điều trần trước Ủy ban tình báo thượng viện ngày 13-6 về các vấn đề liên quan tới can thiệp bầu cử Mỹ 2016 của Nga.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)