Thế giới

Từ chối đứng hát vì đang mang thai, nữ ca sĩ bị khán giả bắn chết ngay trên sân khấu

Một nữ ca sĩ người Pakistan và đứa con trong bụng thiệt mạng vì từ chối đề nghị đứng lên hát của khán giả nam.

Samina Samoon, 24 tuổi, đã bị Tarique Ahmed Jatoi dùng súng bắn khi đang hát trên sân khấu trong buổi biểu diễn nhân dịp một lễ hội, được tổ chức ở làng Kanga, thành phố Larkana, hôm 10/4. 

Trong đoạn video do một khán giả quay lại, Jatoi đã lên tận sân khấu quấy rầy Samina, bắt cô phải đứng lên để hát theo yêu cầu của ông ta. Video cho thấy nữ ca sĩ trẻ cuối cùng đã phải đứng dậy biểu diễn khi hai người đàn ông khác tiến đến gần và ném tiền vào người cô, theo Mirror. 

Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, nữ ca sĩ bất ngờ bị trúng đạn. Cô được đưa tới bệnh viện Chandka nhưng các bác sĩ vẫn không cứu được do vết thương quá nghiêm trọng. 

Từ chối đứng hát vì đang mang thai, nữ ca sĩ bị khán giả bắn chết ngay trên sân khấu
Ca sĩ Samina Samoon đang mang thai con đầu lòng được 6 tháng. Ảnh: Mirror

Theo chia sẻ của chồng Samina là anh Ashiq Ali, nữ ca sĩ đang mang thai đứa con đầu lòng của họ ở tháng thứ 6. 

"Samina từ chối đứng lên hát và nhảy vì cô ấy đang mang thai. Tuy nhiên, lời từ chối này khiến gã đàn ông kia tức giận và rút súng bắn chết cô ấy", Ary News dẫn lời Ali nói. 

Ali hiện yêu cầu Jatoi, người đã bị cảnh sát bắt giữ, phải đối mặt cáo buộc giết người hai lần sau cái chết oan uổng của vợ và đứa con trong bụng cô.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)