Thế giới

TT Trump nhượng bộ, chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại

Các phe phái trong chính quyền Mỹ đã đạt được thỏa thuận tạm thời mở cửa lại chính phủ sau 35 ngày ngừng hoạt động do bất đồng về ngân sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/1 tuyên bố đồng ý với một dự luật ngân sách nhằm cung cấp kinh phí hoạt động tới ngày 15/2 cho các cơ quan chính phủ Mỹ đang bị đóng cửa. Dự luật này sẽ không bao gồm gói ngân sách phục vụ xây tường biên giới như ông Trump yêu cầu từ trước tới này.

"Nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận công bằng với quốc hội (về vấn đề tường biên giới), chính phủ sẽ đóng cửa vào ngày 15/2", CNN dẫn lời Tổng thống Trump tuyên bố.

TT Trump nhượng bộ, chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại
Tổng thống Trump tuyên bố chấp nhận tạm thời mở cửa chính phủ Mỹ

Không lâu sau phát biểu của Tổng thống Trump, dự luật ngân sách mới đã được thượng viện Mỹ thông qua. Dự kiến, hạ viện sẽ bỏ phiếu và thông qua dự luật này trong ngày 25/1.

Tổng thống Trump cho biết một ủy ban gồm các nghị sĩ từ lưỡng đảng Dân chủ - Cộng hòa sẽ được thành lập để xem xét về gói ngân sách phục vụ an ninh biên giới trước thời hạn 15/2. Nếu không có tiến triển, ông Trump có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, sử dụng ngân sách quốc phòng để xây dựng bức tường tại biên giới phía nam nước Mỹ.

Sự nhượng bộ của Tổng thống Trump được phe Dân chủ coi là một thắng lợi. Các lãnh đạo Dân chủ tại lưỡng viện quốc hội nhiều lần tuyên bố vấn đề an ninh biên giới chỉ có thể được thảo luận sau khi ông Trump đồng ý mở cửa lại chính phủ.

"Tổng thống nghĩ có thể đánh bại đảng Dân chủ, nhưng ông ấy đã không thể và tôi hy vọng đây là bài học dành cho ông", lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer tuyên bố.

Trong khi đó, Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi khẳng định Tổng thống Trump đã đánh giá thấp sự đoàn kết trong nội bộ đảng Dân chủ.

TT Trump nhượng bộ, chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại - 1
Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi có mặt tại quốc hội Mỹ hôm 25/1

Các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ về vấn đề ngân sách xây tường biên giới sẽ tái khởi động vào tuần tới. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell hy vọng cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong "thiện chí" nhằm giải quyết các khác biệt về an ninh biên giới.

Ở phía bên kia, Thượng nghị sĩ Schumer cho biết đảng Dân chủ phản đối việc cấp ngân sách xây một bức tường ngăn cách với Mexico, nhưng đồng ý các phương thức khác để đảm bảo an ninh tại biên giới.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)