Thế giới

TT Putin "tung đòn sấm sét" trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ

Sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, căng thẳng giữa Moscow và Washington ở mức cao độ. Có ý kiến cho rằng, quan hệ Nga - Mỹ đang "nguy hiểm" hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh. 

Sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, căng thẳng giữa Moscow và Washington ở mức cao độ. Có ý kiến cho rằng, quan hệ Nga - Mỹ đang "nguy hiểm" hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh. 

Theo Reuters, Nga đã yêu cầu Mỹ giảm khoảng 60% nhân viên ngoại giao ở Nga nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Tất cả nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Nga hôm 31/7 đã được triệu tập họp. Đại sứ John F.Tefft đã phổ biến về quyết định của Nga. Đây được xem là giai đoạn ngoại giao căng thẳng nhất giữa Washington và Moscow kể từ Chiến tranh Lạnh.

Hôm 30/7, Tổng thống Nga Putin yêu cầu Mỹ giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Nga kể từ tháng Chín. Người đứng đầu điện Kremlin cho biết, động thái này nhằm đáp trả việc Quốc hội Mỹ thông qua lệnh trừng phạt mới với Nga.

"Hơn 1.000 nhân viên, gồm các nhà ngoại giao và nhân viên hỗ trợ, đang làm việc tại Nga. 755 người sẽ phải ngừng hoạt động", ông Putin tuyên bố.

Một quan chức giấu tên tại Đại sứ quán Mỹ ở Nga cho biết, cơ quan này đã tuyển dụng khoảng 1.100 nhà ngoại giao, nhân viên hỗ trợ, bao gồm cả công dân Nga và Mỹ.

Putin22

Nga đã yêu cầu Mỹ giảm khoảng 60% nhân viên ngoại giao ở Nga  nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. 

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng chính xác nhân viên sứ quán và lãnh sự tại Nga. Tuy nhiên, một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ gọi động thái của Nga là "hành động đáng tiếc và không cần thiết".

"Chúng tôi đang đánh giá tác động của hạn chế này và xem xét cách phản ứng", vị quan chức Mỹ nói.

Lưỡng viện Mỹ tuần trước thông qua dự luật trừng phạt mới với Nga. Dự luật nhắm đến những người bị cho là vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, như mua bán vũ khí và xuất khẩu năng lượng. Ngày 29/7 Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ ký dự luật.

Quyết định trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ của Nga đánh dấu "loạt đạn" đầu tiên để trả đũa dự luật trừng phạt mà lưỡng viện Mỹ đã thông qua. Ông Putin cảnh báo, Nga có thể bổ sung các biện pháp đáp trả nếu ông Trump ký dự luật.

"Nếu dự luật được thông qua, chúng ta chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn gọi là Chiến tranh Lạnh. Chiến tranh Lạnh đồng nghĩa với việc có nhiều đòn đáp trả lẫn nhau", Andrei Sidorov, chuyên gia về chính trị quốc tế tại đại học Moscow nhận định.

Mèo nào cắn mỉu nào? 

Ông John Quigley, Giáo sư danh dự chuyên ngành Luật quốc tế tại đại học Ohio chia sẻ với tờ Sputnik rằng, những đòn đáp trả của Nga đã được hạn chế và gây ra những tác động tối thiểu.

“Các biện pháp của Nga là khá nhỏ so với việc Mỹ đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Nga ở New York và Maryland vào năm ngoái cũng như các biện pháp trừng phạt mới vừa được lưỡng viện Quốc hội nước này thông qua”, Giáo sư Quigley chia sẻ.

daisuquan

Đại sứ quán Mỹ tại Nga. 

Giáo sư Quigley phân tích, điều đáng quan tâm nhất sau sự đáp trả của Nga chính là thông điệp Tổng thống Putin dường như đã có kết luận cho riêng mình. Đó là không thể thu được gì nếu cứ bỏ qua các động thái khiêu khích của Mỹ với hy vọng sự nhẫn nhịn sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước.

“Nga rõ ràng đã mất hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump”, ông Quigley nhận xét.

Tổng thống Donald Trump đã, đang và sẽ chịu áp lực mạnh chính trị nếu muốn cải thiện mối quan hệ với Nga, đặc biệt khi những cáo buộc cho rằng đội ngũ tranh cử của ông Trump đã thông đồng với đối tác Nga trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 2016.

Chính phủ Nga cho đến nay vẫn bác bỏ tất cả các cáo buộc từ phía Mỹ về việc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, cũng như có những tác động để ông Trump giành được chiến thắng.

Giáo sư Luật Francis Buckley tại đại học George Mason cho rằng, Nga không thể cứ tiếp tục bỏ qua những biện pháp trừng phạt từ phía Mỹ. Mặc dù vậy, theo ông Buckley, dường như Điện Kremlin đã có những tính toán khi đưa ra các biện pháp đáp trả với tác động chỉ ở mức tối thiểu, tránh làm cho quan hệ song phương xấu đi.

Giáo sư Buckley chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục làm những gì họ cho là đúng mà không cần biết đến Nga.

Bởi mọi sự chịu đựng đều có giới hạn.

Theo Đ.Vũ (Nguoiduatin.vn)