Thế giới

TT Putin từ chối trả tàu và thủy thủ Ukraine bị bắt

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói còn quá sớm để bàn việc trả lại tàu và thủy thủ cho Ukraine khi mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trò chuyện với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Argentina, khi được hỏi về việc có trả tự do cho thủy thủ và tàu Ukraine hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói:

“Chúng tôi không xem xét trả lại tàu và Ukraine cũng không nêu ra vấn đề này. Còn quá sớm để nói về điều đó, tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi cần phải củng cố các bằng chứng rằng đây là sự khiêu khích của chính phủ Ukraine và cần phải viết tất cả những điều này lên giấy”.

Tạm giữ để củng cố bằng chứng

Tổng thống Putin cho biết cần phải bắt giữ những người liên quan để làm rõ vấn đề 3 tàu Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga, Guardian đưa tin. Ông Putin cho biết thêm bản hải đồ của tàu sẽ cho thấy nỗ lực của họ vượt qua eo biển Kerch từ Biển Đen vào Biển Azov, khu vực được bao quanh bởi lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea và Ukraine là sự khiêu khích có chủ ý.

Tổng thống Putin cho rằng vụ việc là một phần trong các hành động khiêu khích rộng lớn hơn của Ukraine.

TT Putin từ chối trả tàu và thủy thủ Ukraine bị bắt
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina. Ảnh: Getty.

Tổng thống Putin nói thêm: “Trước đó, họ đã dọa sẽ đánh sập cây cầu của chúng tôi, vậy bạn mong đợi những người bảo vệ biên giới của chúng tôi sẽ làm gì?”, một sự ám chỉ về tuyên bố của Moscow rằng các phần tử tự do ở Ukraine đã lên kế hoạch thổi bay cây cầu nối lục địa Nga và bán đảo Crimea.

Theo Kremlin thì tàu Ukraine định bí mật vượt qua eo biển Kerch và đã đụng độ với lực lượng an ninh Nga. Cảnh sát biển Nga đã yêu cầu tàu Ukraine dừng lại nhưng họ không trả lời và bắt đầu bỏ chạy. Cảnh sát biển của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ làm như thế khi biên giới bị xâm phạm, Tổng thống Putin cho biết thêm.

Thuê hoa tiêu Nga mới được đi qua

Trong phát biểu tại Buenos Aires, Argentina, Tổng thống Putin xác nhận một số tuyên bố của Kiev, thừa nhận rằng tàu Ukraine và Nga đã liên lạc với nhau qua radio trước vụ việc. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine đã từ chối sử dụng một hoa tiêu của Nga để điều hướng qua eo biển Kerch.

“Cảnh sát biển chúng tôi nói với họ rằng, nếu bạn muốn đi qua eo biển, bạn phải thuê hoa tiêu của chúng tôi. Họ nói không và đi thẳng đến eo biển, sau đó tàu của họ va chạm với tàu tuần tra khi chúng tôi bắt đầu ngăn chặn”, Tổng thống Putin nói.

TT Putin từ chối trả tàu và thủy thủ Ukraine bị bắt - 1
Tàu quân sự của Ukraine cùng 24 thủy thủ đang bị phía Nga tạm giữ. Ảnh: Reuters.

Phía Ukraine nói rằng họ không cần thiết phải sử dụng hoa tiêu của Nga vì theo thỏa thuận ký kết vào năm 2003, hai bên đã chấp nhận việc chia sẻ quyền sử dụng eo biển. Tuy nhiên, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, xây cầu nối bán đảo với lục địa, Moscow đã sử dụng nó như công cụ để kiểm soát eo biển Kerch.

Các bằng chứng được cung cấp bởi Nga và Ukraine cho thấy tàu hải quân Ukraine bị bắn ngay cả khi đã ở trên vùng biển quốc tế.

Sáng 25/11, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã tạm giữ ba tàu hải quân của Ukraine tại Biển Đen, gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. FSB cho biết họ buộc phải dùng vũ lực vì những con tàu này đã xâm phạm lãnh hải Liên bang Nga và cố tình thực hiện hành vi bất hợp pháp.

Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)