Thế giới

TT Obama bổ nhiệm tư lệnh Lục quân và Hải quân mới

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chọn một sĩ quan tàu ngầm cho vị trí đứng đầu Hải quân và một sĩ quan bộ binh từng chỉ huy ở Afghanistan cho vị trí đứng đầu Lục quân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chọn một sĩ quan tàu ngầm cho vị trí đứng đầu Hải quân và một sĩ quan bộ binh từng chỉ huy ở Afghanistan cho vị trí đứng đầu Lục quân.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter (phải) thông báo việc bổ nhiệm Đô đốc John Richardson (trái) và Tướng Mark Milley, trở thành tân Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Lục quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Một khi được các Thượng nghị sĩ thông qua, hai vị tướng bốn sao nói trên sẽ thay thế vị trí tương ứng của Tướng Ray Odierno và Đô đốc Jon Greenert.

Trong thống báo bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ca ngợi ông Milley là "một chiến binh và một chính khách sáng suốt" có trí tuệ và kinh nghiệm chiến trường để lãnh đạo Lục quân Mỹ. Trong khi đó ông Richardson được khen là "người suy nghĩ táo bạo, một nhà lãnh đạo phi thường và một sĩ quan được kỳ vọng đối với nhiều vấn đề khó khăn của Hải quân trong những năm gần đây".

Thông báo này được đưa ra 1 tuần sau khi các vị trí tân chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ được công bố tạo nên bộ máy sẽ điều hành Bộ Quốc phòng Mỹ trong khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barrack Obama.
 
>> Gần một nửa thành viên Đảng Dân chủ Mỹ yêu mến Chủ nghĩa Xã hội
 
Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)