Thế giới

Trung Quốc xử tù quan tham gây tử hình oan

Tòa án Trung Quốc tuyên phạt cựu phó giám đốc sở công an TP Hohhot (thuộc khu tự trị Nội Mông) Phùng Chí Minh 18 năm tù, phạt 163.000 USD vì tham nhũng và tàng trữ súng.

Tòa án Trung Quốc tuyên phạt cựu phó giám đốc sở công an TP Hohhot (thuộc khu tự trị Nội Mông) Phùng Chí Minh 18 năm tù, phạt 163.000 USD vì tham nhũng và tàng trữ súng.

 Cựu phó giám đốc sở công an TP Hohhot Phùng Chí Minh Ảnh: TÂN HOA XÃ
Cựu phó giám đốc sở công an TP Hohhot Phùng Chí Minh Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông này từng đứng đầu cuộc điều tra thiếu niên tên Huugjilt, bị cho là nghi phạm hiếp dâm và giết một phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng ở Hohhot vào năm 1996. Sau khi kết thúc điều tra, Huugjilt bị khép tội và tuyên án tử hình khi mới 18 tuổi. Huugjilt bị xử tử hình 61 ngày sau vụ án mạng.

Huugjilt chỉ được minh oan sau khi hung thủ thực sự là tên Triệu Chí Hồng ra đầu thú vào tháng 12-2014. Tên này bị kết án tử hình vào năm 2015.

Vụ án oan của Huugjilt khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Trong tháng 2 năm nay, 27 quan chức Trung Quốc có liên quan tới vụ án phải trả giá cho sai lầm của mình, hầu hết bị xử phạt hành chính bao gồm cảnh cáo và khiển trách.

Riêng ông Phùng Chí Minh sau đó bị buộc tội hình sự. Chính quyền Khu tự trị Nội Mông khi đó thông báo ông này phải chịu trách nhiệm về vụ án oan trên và sẽ phải đối mặt với những cáo buộc hình sự liên quan đến những sai phạm trong công tác điều tra phá án.

Nhiều cuộc điều tra của giới truyền thông Trung Quốc phát hiện 2 công an, 1 kiểm sát viên và 3 thẩm phán xử lý vụ án đã được thăng chức, sau khi Huugjilt bị xử tử hình oan. Một số nhân viên còn được khen thưởng vào thời điểm tòa ra phán quyết. Nhiều người đã về hưu.

Sau khi vụ việc được phanh phui, cha mẹ của Huugjilt được bồi thường 30.000 nhân dân tệ.

Theo H.Bình (Nld.com.vn)