Thế giới

Trung Quốc xây dựng thêm 3 giàn khoan trên Biển Hoa Đông

Một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết Trung Quốc đã xây dựng 3 giàn khoan mới trên Biển Hoa Đông bất chấp sự phản đối của Nhật Bản.

Một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết Trung Quốc đã xây dựng 3 giàn khoan mới trên Biển Hoa Đông bất chấp sự phản đối của Nhật Bản.

ảnh 1

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ngày 2-10 đã công bố báo cáo chủ yếu đề cập đến việc Trung Quốc thực hiện khai thác mỏ khí tại khu vực này.

Theo báo cáo này, các hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã đặt 3 giàn khoan mới trên vùng biển bên phía Trung Quốc dọc theo đường ranh giới giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Cơ quan này cũng phát hiện được các tàu thuyền Trung Quốc gia tăng hoạt động trên vùng biển gần các giàn khoan mới từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Phát hiện mới nhất của CSIS cho thấy có tổng số 19 công trình của Trung Quốc trên vùng biển thuộc khu vực này.

Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận vào năm 2008 sẽ cùng khai thác các mỏ khí tại khu vực này. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản cho biết trong khi việc đàm phán một hiệp ước bị đình trệ, Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động khai thác trên biển.

Theo Tuấn Anh (An Ninh Thủ Đô)