Thế giới

Trung Quốc xây bãi thử tàu không người lái ở cửa ngõ Biển Đông

Trung Quốc vừa khởi công xây dựng cơ sở thử nghiệm tàu không người lái lớn nhất thế giới ở vùng biển ngoài thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

South China Morning Post cho biết giai đoạn 1 của dự án sẽ bao trùm một khu vực rộng 21,6 km2. Sau khi hoàn thành, Bãi Thử nghiệm Hàng hải Wanshan sẽ bao phủ một diện tích 771,6 km2 và trở thành bãi thử nghiệm tàu lớn nhất thế giới.

Các loại tàu không người lái có thể được sử dụng trong cả thời bình và thời chiến, đảm nhận các nhiệm vụ do thám và hoạt động trong những hoàn cảnh nguy hiểm mà không cần sự tham gia của con người.

Trung Quốc xây bãi thử tàu không người lái ở cửa ngõ Biển Đông
Các loại tàu thuyền không người lái có thể được sử dụng trong cả thời bình lẫn chiến tranh. Ảnh: South China Morning Post.

SCMP không nói rõ khi nào thì bãi thử sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, chỉ cho biết nó sẽ bao gồm một hệ thống liên lạc, radar hàng hải và hệ thống neo đậu tự động được lắp đặt trên các hòn đảo của Đồng bằng Châu Giang.

Bản tin về bãi thử tàu không người lái được đăng tải vài ngày sau khi PLA Daily, tờ báo của quân đội Trung Quốc, xác nhận rằng nước này vừa lần đầu sử dụng một phương tiện nổi không người lái để tuần tra ngoài Đông Quản, một thành phố ven biển khác của Đồng bằng Châu Giang.

Các nhà quan sát quân sự nói rằng bãi thử này là một phần trong kế hoạch tổng thể của Trung Quốc nhằm phát triển các hệ thống tự chủ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự.

Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)