Thế giới

Trung Quốc xáo trộn nhân sự trước đại hội Đảng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó có các vị trí bí thư tỉnh ủy. Tây Tạng, một trong những khu vực nhạy cảm chính trị nhất nước này, có bí thư mới là ông Ngô Anh Kiệt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó có các vị trí bí thư tỉnh ủy. Tây Tạng, một trong những khu vực nhạy cảm chính trị nhất nước này, có bí thư mới là ông Ngô Anh Kiệt.

Chưa hết, Tân Hoa Xã đưa tin 2 tỉnh có vị trí chiến lược ở miền Tây Nam và miền Nam Trung Quốc cũng thay đổi bí thư. Cụ thể, ông Trần Hào thay thế ông Lý Kỷ Hằng làm Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Còn Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam giờ đây là ông Đỗ Gia Hào. Cả ông Trần lẫn ông Đỗ đều làm việc dưới trướng ông Tập khi ông giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải năm 2007.

Một nhân vật thân cận khác của ông Tập - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Lâu Dương Sinh - sẽ giữ chức chủ tịch tỉnh này thay ông Lý Tiểu Bằng (con trai cựu Thủ tướng Lý Bằng). Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ông Lý có thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc.

Từ trái qua: Các ông Ngô Anh Kiệt, Trần Hào và Đỗ Gia Hào Ảnh: SOUTHCN.COM, Đa Chiều, IFENG

Những động thái trên có thể nằm trong kế hoạch cải tổ rộng lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành trước thềm đại hội dự kiến vào mùa thu năm 2017. Tại sự kiện này, theo Reuters, ông Tập sẽ củng cố quyền lực bằng cách mở đường bổ nhiệm những đồng minh thân cận vào các vị trí quan trọng trong đảng, Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Điều này có nghĩa là từ giờ đến đại hội, chủ tịch Trung Quốc có thể bổ nhiệm thêm nhiều nhân sự mới vào các vị trí lãnh đạo cấp tỉnh và trung ương.

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)