Thế giới

Trung Quốc tập trận trên biển Đông trước phán quyết PCA

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) ngày 3-7 cho biết nước này sẽ tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

 

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) ngày 3-7 cho biết nước này sẽ tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Trung Quốc thường xuyên tiến hành tập trận ở biển Đông, khu vực lãnh thổ đang tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei…

Trung Quốc tuyên bố tập trận trên biển Đông. Ảnh: Reuters
Trung Quốc tuyên bố tập trận trên biển Đông. Ảnh: Reuters

Trong thông cáo ngắn gọn trên mạng, SOA cho biết cuộc tập trận diễn ra từ ngày 5 đến 11-7. Địa điểm tập trận kéo dài từ phía Đông đảo Hải Nam trở xuống và gồm cả quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Phía Trung Quốc còn tuyên bố cấm tàu thuyền đi vào khu vực này suốt thời gian tập trận.

Theo các quan chức Mỹ, Trung Quốc đã xây đường băng trên đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa), đặt tên lửa đất đối không ở đó. Nước này ngang ngược tuyên bố họ có toàn quyền làm những gì mình muốn ở các đảo trên biển Đông và khẳng định đó là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại.

Tuy nhiên, các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, gây ra sự ngờ vực và chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Theo M.Khuê (Nld.com.vn)