Thế giới

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật sát Ấn Độ sau khi "xuống thang" căng thẳng

Ngay sau khi Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết căng thẳng ở cao nguyên Doklam tại dãy Himalaya, Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực phía tây Ấn Độ Dương, Sputnik đưa tin ngày 29/8.

Ngay sau khi Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết căng thẳng ở cao nguyên Doklam tại dãy Himalaya, Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực phía tây Ấn Độ Dương, Sputnik đưa tin ngày 29/8.

 Tàu khu trục tên lửa Harbin của Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông (Ảnh minh họa: AP)

Sputnik dẫn bản tin của Tân Hoa Xã cho biết, Lực lượng Hải Lục quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực phía tây Ấn Độ Dương vào cuối tuần trước.

Tàu hộ vệ tên lửa Jingzhou, tàu khu trục tên lửa Chaohu, tàu khu trục Changchun và 3 tàu khác của quân đội Trung Quốc đã tham gia vào cuộc tập trận. Theo Tân Hoa Xã, quân đội Trung Quốc đã “tiến hành diễn tập các cuộc tấn công nhằm vào các tàu đối phương cũng như quá trình tiếp nhiên liệu và nước uống trong cuộc tập trận kéo dài vài ngày”.

Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Trung Quốc và Ấn Độ đạt được thỏa thuận về việc giải quyết căng thẳng ở khu vực biên giới tranh chấp tại cao nguyên Doklam ở dãy Himalaya, và sau khi Trung Quốc đưa vào hoạt động căn cứ Djibouti - căn cứ hải quân ở nước ngoài đầu tiên của Bắc Kinh.

Ấn Độ từ lâu đã bày tỏ quan ngại về các động thái của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung với hải quân các nước khác ở khu vực này. Về phần mình, Bắc Kinh cho biết việc nước này duy trì hiện diện ở Ấn Độ Dương chỉ liên quan tới vấn đề cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo.

Liên quan tới khu vực tranh chấp tại cao nguyên Doklam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian ngày 28/8 cho biết Bắc Kinh sẽ vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao ở khu vực tranh chấp với Ấn Độ dù đã đạt được thỏa thuận với New Delhi về việc rút quân.

Trước đó, cả Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí sẽ nhanh chóng rút quân tại vùng biên giới tranh chấp ở Doklam sau hơn 2 tháng đối đầu căng thẳng. Bắc Kinh kêu gọi New Delhi cùng nhau đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)