Thế giới

Trung Quốc: Sập cả đoạn đường 8 làn xe, 8 người chết

Tám người thiệt mạng, 9 người bị thương và 3 người mất tích sau khi tuyến đường lớn gần một dự án tàu điện ngầm ở miền Nam Trung Quốc bị sập.

Theo kênh truyền hình nhà nước CCTV, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 7-2 ở khu vực trung tâm TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Cũng theo CCTV, vụ sụp đổ này xảy ra tại một tuyến đường 8 làn, để lại hiện trường một hố rộng tương đương 2 sân bóng rổ và sâu hơn 6 m.

Nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành trong lúc giới chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giới chức địa phương cho biết vụ việc khiến 8 nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường. Những nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị và sức khỏe đã ổn định.

Trung Quốc: Sập cả đoạn đường 8 làn xe, 8 người chết
Hiện trường vụ việc hôm 7-2. Ảnh: Weibo

Chính quyền TP Phật Sơn trong một tuyên bố cho biết vụ việc xảy ra do nước tuôn ra từ các ống bị rò rỉ phá hủy nhiều khu vực của một đường hầm đang được xây dưới tuyến đường nói trên.

Được biết, Phật Sơn là trung tâm công nghiệp của tỉnh Quảng Đông, gần trung tâm tài chính Hồng Kông.

Hiện trường vụ sụp đổ nằm gần một dự án tàu điện ngầm dài 23 km thông qua TP Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông.

Trung Quốc: Sập cả đoạn đường 8 làn xe, 8 người chết - 1
Vụ sụp đổ xảy ra ở trung tâm TP Phật Sơn. Ảnh: Weibo

Theo SCMP, sự mở rộng nhanh chóng mạng lưới tàu điện ngầm ở các thành phố lớn của Trung Quốc thường dẫn đến các vụ sụp đổ và nhiều tai nạn chết chóc khác. Mặc dù Bắc Kinh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác cải thiện an toàn công nghiệp, số nạn nhân thiệt mạng mỗi năm tại các nhà máy, mỏ than và các dự án giao thông vẫn còn cao.

Hôm 5-2, 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ rò rỉ gas ở một nhà máy thép tại tỉnh Quảng Đông.

Trước đó, vào năm 2015, ít nhất 173 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà kho hóa chất ở TP Thiên Tân, phía Bắc của Trung Quốc. Đây được xem là tai nạn chết chóc nhất ở Trung Quốc xảy ra trong thời gian gần đây.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)