Thế giới

Trung Quốc phạt tù 14 quan chức trong vụ nổ đường ống dẫn dầu

Theo Reuters, Tân Hoa xã ngày 30/11 đưa tin Trung Quốc đã kết án tới năm năm tù giam đối với 14 cựu quan chức thuộc công ty năng lượng nhà nước Sinopec và chính quyền địa phương do vai trò của các bị cáo này trong vụ nổ đường ống dẫn dầu quy mô lớn hồi năm 2013.

Theo Reuters, Tân Hoa xã ngày 30/11 đưa tin Trung Quốc đã kết án tới năm năm tù giam đối với 14 cựu quan chức thuộc công ty năng lượng nhà nước Sinopec và chính quyền địa phương do vai trò của các bị cáo này trong vụ nổ đường ống dẫn dầu quy mô lớn hồi năm 2013.

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa Xã cho hay vụ nổ đường ống dẫn dầu Dongying-Huangdao 2 của công ty Sinopec ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã làm 63 người thiệt mạng và 156 người bị thương, gây thất thoát 751,7 tỷ Nhân dân tệ (117,53 triệu USD).

Theo tin trên, các quan chức Sinopec đã bị kết tội vi phạm các quy định an toàn trong khi các quan chức chính quyền bị kết tội không thực thi đầy đủ trách nhiệm trong việc xử lý vụ nổ này.

Đây là một trong những vụ nổ lớn nhất ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc, làm dấy lên quan ngại về mức độ an toàn tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này./.
 
>> Nhà máy lọc dầu Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt, 2 người mất tích

Theo PV (VietNam+)