Thế giới

Trung Quốc phản pháo trước cáo buộc bí mật chuyển dầu cho Triều Tiên

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Chosun Ilbo của Seoul dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, tàu Trung Quốc đã chuyển dầu sang tàu Triều Tiên khoảng 30 lần kể từ tháng 10/2017.

Trung Quốc phản pháo trước cáo buộc bí mật chuyển dầu cho Triều Tiên
Những hình ảnh do vệ tinh Mỹ ghi lại được cho là cảnh tàu Trung Quốc giao dịch với tàu Triều Tiên. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hoa Xuân Oánh – hôm qua, 27/12, khẳng định Bắc Kinh thực hiện “đầy đủ và nghiêm túc” các lệnh cấm thương mại áp đặt lên Triều Tiên, nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Chosun Ilbo của Seoul dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, tàu Trung Quốc đã chuyển dầu sang tàu Triều Tiên khoảng 30 lần kể từ tháng 10/2017.

Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định không nhận được thông tin về bài báo của Chosun Ilbo, đồng thời nhắc lại “chỉ những tàu trong danh sách đen của Liên Hợp Quốc mới bị cấm giao dịch hoàn toàn”.

“Tôi muốn hỏi rằng những tàu này có nằm trong danh sách của Liên Hợp Quốc không? Nếu họ không ở trong danh sách, thì làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng họ đang vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy người Trung Quốc vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thì chúng tôi sẽ xử lý theo luật pháp”, bà Hoa khẳng định.

Trước đó, tờ Chosun Ilbo tiết lộ các vệ tinh gián điệp của Mỹ đã ghi lại rõ nét hình ảnh tàu Trung Quốc bán dầu bất hợp pháp cho tàu Triều Tiên trên vùng biển Tây (Hoàng Hải).

Một bức ảnh được chụp ngày 19/10 cho thấy một tàu Trung Quốc trao đổi với con tàu có tên Rye Song Gang 1.

Hoạt động giao thương từ tàu sang tàu này đã bị cấm theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.

Phát biểu trên tờ Chosun Ilbo, một quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh, cần tập trung theo dõi các hoạt động thương mại bất hợp pháp nhen nhóm sau khi nghị quyết trừng phạt của LHQ làm giảm mạnh việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Triều Tiên.

Trung Quốc vốn là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho Triều Tiên.

Hôm 26/12, dữ liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy tháng 11 là tháng thứ hai liên tiếp Bắc Kinh không chuyển xăng và dầu diesel đến Bình Nhưỡng.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)